Người dân Mỹ ôm núi nợ 14.000 tỷ USD

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 15/11/2019 14:50

Theo số liệu mới nhất của Cục Dự trữ New York (FED), các hộ gia đình Mỹ nợ tới 14.000 tỷ USD, một con số kỷ lục.

buycar1
Người Mỹ vay nhiều tiền để mua nhà và xe hơi. Ảnh: Getty.

Theo CNN, Cục Dự trữ New York cho biết tổng nợ của các hộ gia đình Mỹ tăng khoảng 0,7% trong quý III năm nay. Núi nợ 14.000 tỷ USD của người Mỹ đến từ các khoản vay thế chấp, nợ thẻ tín dụng, vay vốn sinh viên và các hình thức nợ khác.

Trong đó, nợ tiêu dùng tăng khoảng 1.300 tỷ USD so với mức kỷ lục hồi năm 2008. Vay thế chấp chiếm phần lớn nợ của các hộ gia đình Mỹ, khoảng 9.440 tỷ USD. 

Vay vốn sinh viên tăng 1,4% lên 1.500 nghìn tỷ USD, trong khi nợ thẻ tín dụng tăng 13 tỷ USD trong quý III.

Nợ thẻ tín dụng và vay thế chấp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên CNN cho biết nếu kinh tế Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái mới và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, nguy cơ nhiều người dân vỡ nợ là rất lớn.

Dù vậy, quy mô của nền kinh tế Mỹ hiện lớn hơn nhiều so với các thập kỷ trước, do đó có thể chịu đựng được khối lượng nợ lớn. Nợ của các hộ gia đình Mỹ chiếm khoảng 76% GDP tính đến hết quý II, thấp hơn nhiều so với mức 100% hồi năm 2009. 

Tổng nợ của người Mỹ tăng, nhưng số lượng người phá sản giảm. Theo Cục Dự trữ New York, trong quý III có 186.000 người tiêu dùng phá sản, thấp hơn con số 215.000 người cùng kỳ năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận