Người dân cả nước tỏa ra đường ăn mừng chiến thắng U23 Việt Nam

Tác giả: PV (Tổng hợp)

saosaosaosaosao
Xã hội 21/01/2018 10:27

Kết thúc loạt sút luân lưu nghẹt thở, U-23 VN giành quyền vào bán kết giải U-23 châu Á, người dân Hà Nội, TP.HCM... đã ngay lập tức tràn ra đường ăn mừng chiến thắng.


5Người hâm mộ đổ ra trung tâm Q.1 ăn mừng chiến thắng - Ảnh: HỮU THUẬN

1989760315456248188617241817926661o-1516458518733

2715246919210780545736041337597431n-1516460977102

9

26972434-548301402200718-50609-4380-5395-151646391Các tuyến đường hướng về khu vực hồ Gươm Hà Nội kẹt cứng người dân hò reo ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: CHÍ TUỆ

271402324690864168223042049448546o-1516460868521Người dân Hà Nội vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển

11Một người nước ngoài ăn mừng chiến thắng: Ảnh: HỮU KHOA

8Nhiều người tranh thủ bán cờ cho những CĐV ngay dưới đường - Ảnh: HỮU THUẬN

csgt-cha-n-bao-dem-4179-1516465703_600x0CSGT TP HCM chặn đường bằng xe đặc chủng tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ, quận 1, ngăn đám đông kéo vào trung tâm Sài Gòn.

img8317-2-1516465508667Vừa hòa chung không khí ăn mừng cũng người dân nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn không quên làm nhiệm vụ.

hpNgười dân đổ về khu vực sân vận động Lạch Tray, ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại Hà Nội

Tại khu vực trung tâm Hà Nội, hàng nghìn người đổ ra đường diễu hành mang theo cờ hoa rợp trời. Dòng xe theo phố Lương Văn Can xuyên qua rào chắn tràn vào phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm. Nhiều người dừng xe bấm còi inh ỏi và hô to phấn khích.

Công an Hà Nội đã phải huy động toàn bộ quân số với khoảng 500 chiến sĩ, chia thành hàng chục tổ công tác chốt ở nhiều tuyến phố gần khu hồ Hoàn Kiếm để hạn chế ôtô đi vào.

Gần nửa đêm, lượng phương tiện chủ yếu là xe máy vẫn đổ đến các tuyến phố chính gần hồ Hoàn Kiếm như Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hàng Bài, Bà Triệu... và chưa có dấu hiệu giảm. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1 đánh giá đây là sự kiện lớn của bóng đá nên người dân đổ ra đường ăn mừng là không tránh khỏi, đơn vị sẽ dốc sức để đảm bảo an toàn cho người dân và sẵn sàng xử lý những trường hợp quá khích.

Tại TP. HCM

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng người dân TP.HCM đã cầm cờ Tổ quốc đổ ra Trung tâm quận 1, khu vực hồ Con Rùa và giao lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch ăn mừng. Giao thông qua khu vực này kẹt cứng bởi dòng người hào hứng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. 

Tiếng còi xe, tiếng reo họ và những khúc ca chiến thắng rộn vang giữa đường phố khiến mang lại cảm xúc đặc biệt của những người hâm mộ bóng đá Việt. 

Các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Phạm Hồng Thái khu vực trước khách sạn New Word, khu vực đường Lê Lai trước công viên 23-9, vòng xoay Cách mạng tháng 8 - Lê Lai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đều đông nghẹt người. 

Tại khu vực đường Hàm Nghi, hàng ngàn cổ động viên đi xe máy chạy nhiều vòng trên tuyến đường mang cờ tổ quốc, căng khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng".  

Tại vòng xoay Cách Mạng Tháng 8 - Lê Lai, hàng ngàn cổ động viên tụm lại khu vực tượng đài tướng Trần Quốc Tuấn, các cổ động viên khiến xe cộ không thể duy chuyển, nhiều khách nước ngoài hứng thú cũng chung vui với các cổ động viên Việt Nam. 

CSGT TP HCM đã thiết lập giới nghiêm, tung quân tuần tra, giải tán đám đông, xử lý vi phạm. Trưởng phòng CSGT Huỳnh Trung Phong chỉ đạo các chiến sĩ lập kế hoạch ngay trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cấm đường trở lại. Trước câu lạc bộ bia trên đường Hàm Nghi, hàng trăm khách bên trong kết hợp cùng hàng nghìn người bên ngoài hò hét. Nhóm 4 cô gái đứng trên xe máy, ăn mặc mát mẻ đứng lắc lư trong tiếng nhạc ầm ĩ dưới tiếng cổ vũ lớn của đám đông.

Theo trung tá Huỳnh Trung Phong (Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM), đơn vị đã lường trước tình huống đội tuyển Việt Nam thắng, người dân sẽ tập trung ra đường ăn mừng, nên tập trung toàn bộ quân số, triển khai kế hoạch giữ an toàn giao thông từ 18h30.

"Cảnh sát tạo điều kiện cho bà con ăn mừng trong ôn hoà. Chúng tôi đang phân tán những nhóm đông, quá khích để giảm ùn tắc cho trung tâm thành phố. Tiếp tới sẽ tuần tra, tách những nhóm người vi phạm luật giao thông để xử lý", ông Phong nói.

Tại Hải Phòng

Ngay sau chiến thắng ngoạn mục, đầy kịch tính của U23 Việt Nam để giành quyền vào bán kết giải U-23 châu Á, hàng vạn cổ động viên (CĐV) của thành phố Cảng Hải Phòng đổ ra đường với pháo sáng rợp trời cùng lá cờ Tổ quốc.

Ghi nhận của PV, từ 21h30 ngày 20-1, hàng ngàn người từ khu vực trung tâm thành phố đổ về sân vận động Lạch Tray, sau đó cùng nhau di chuyển bằng xe máy, ôtô chạy về hướng đường 353 đi quận Dương Kinh, Đồ Sơn. Dọc đường đi, hàng vạn người cùng hô vang khẩu hiệu Việt Nam muôn năm và những lời hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"…. khiến không khí đêm như bùng nổ.

Cờ đỏ sao vàng rợp đường cùng khoảng 1.000 quả pháo sáng được các CĐV đốt sáng rợp đường phố, một thói quen đặc trưng theo cách ăn mừng chiến thắng của người dân thành phố Cảng.

Tại Đồng Nai, sau khi U23 Việt Nam gành chiến thắng kịch tính trước Iraq, hàng nghìn bạn trẻ đã đổ ra đường ăn mừng. Trên một số tuyến đường chính như Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, 30 Tháng 4... dòng người cùng với cờ, kèn, trống hò hét ăn mừng. Nhiều người đã tranh thủ bán cờ với giá 20.000 đồng. Lực lượng CSGT, CSTT cũng túc trực tại các ngã tư, trung tâm quảng trường để điều tiết giao thông. 

"Vui quá, Việt Nam chiến thắng, lâu rồi mới vui như vậy, kể từ khi thầy trò Calisto vô địch AFF Cup 2008. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch...", anh Tâm, công nhân công ty may ở Biên Hòa hồ hởi.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn đảm bảo ATGT

Ngay sau khi đội tuyển U-23 Việt Nam giành chiến thắng đầy kịch tính trước Iraq, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng, khen ngợi đội tuyển.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui mừng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí Giám đốc Công an các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự; Ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong đêm 20/1 và sáng ngày 21/1/2018.

Tối 20-1, U-23 Việt Nam đã đoạt vé vào bán kết Giải U-23 châu Á 2018 khi đá bại U-23 Iraq 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 sau 120 phút. Đối thủ của U-23 VN ở bán kết là U-23 Qatar.

Ý kiến của bạn

Bình luận