Người câm điếc cầm đầu nhóm cướp xe máy

Nhật ký cảnh sát 01/01/2017 09:59

Không chỉ câm điếc, nghi can Đặng Duy Huy còn đang chữa bệnh tâm thần.

cam-diec-JPG-4726-1483178619
Nghi can Nguyễn Trí Hiệp.

Sau nửa tháng điều tra, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xác định nghi phạm cầm đầu nhóm cướp xe máy táo tợn tại địa bàn trong thời gian qua là người câm điếc Đặng Duy Huy (30 tuổi).

Đặng Duy Huy còn có tiền sử bệnh động kinh, đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng.

Huy quy tụ một số người từng cùng học trường khiếm thính Hải Phòng sống theo kiểu bầy đàn với hai phụ nữ tại nhà của Phạm Văn Tráng ở phường Phù Liễn, quận Kiến An.

Sau hàng loạt vụ đã gây ra, ngày 14/12, hai thành viên của nhóm là Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy bị bắt do cướp xe máy của anh Nguyễn Thanh Thuyên tại khu vực đò Nở (quận Hồng Bàng).

cam-diec-1-JPG-4419-1483178619
Nghi can Dương Văn Huy

Căn cứ lời khai của Hiệp và Dương Văn Huy, công an đã lần được ra kẻ cầm đầu Đặng Duy Huy. Do các nghi can đều bị khiếm thính nên quá trình đấu tranh, lấy được lời khai Công an quận Hồng Bàng phải nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của giáo viên trường khiếm thính và trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố.

Ý kiến của bạn

Bình luận