Nghi phạm vụ đâm thấu ngực vì ánh đèn pha bị bắt

Đường dây nóng 29/12/2019 21:00

Hồ Sỹ Hưng cùng bạn xuống đánh Hồ Đức Túc (19 tuổi) khi anh này chiếu đèn pha xe máy vào mặt, song bị đối phương rút dao đâm gục.

hon-chien-1-1331-1577447302
Xe máy do Túc điều khiển, chiếu đèn pha vào mặt anh Hưng. Ảnh: Gia Hân

Ngày 27/12, Công an huyện Lộc Hà khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Túc (trú thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc) hai tháng để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 25/12, Túc điều khiển xe máy chở bạn chạy trên đường liên xã. Khi đến xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) thì gặp Hưng lái xe máy chở Trần Văn Hiệp (trú cùng xóm) chạy chiều ngược lại.

Bị xe máy của Túc chiếu đèn pha vào mặt, Hưng quay lại ép Túc vào lề đường, cùng Hiệp nhảy xuống đánh vào đầu Túc. Bực tức, Túc rút dao nhọn thủ sẵn trong người đáp trả, đâm một nhát trúng ngực Hưng khiến gục giữa đường.

Gây án xong, Túc vứt con dao gãy đôi lại hiện trường, lái xe máy bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà cử nhiều cán bộ chốt chặn mọi ngả đường để truy tìm hung thủ. Sau 12 tiếng, Túc bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Hà Tĩnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận