Nghi phạm trộm xe máy bị bắt khi không đội nón bảo hiểm

Nhật ký cảnh sát 28/07/2017 06:14

Thấy thanh niên đi xe máy không đội nón bảo hiểm, cảnh sát 141 ra hiệu lệnh dừng thì anh ta bỏ chạy. Lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét và phát hiện dao bầu, bình xịt hơi cay.

tang_vat
Tang vật mà cảnh sát 141 thu được. Ảnh: H.L.

Ngày 27/7, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa), tổ công tác 141 Công an Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đại úy Phạm Văn Chiến cho biết khi thấy CSGT, người điều khiển xe máy quay đầu, chạy ngược chiều nhưng bị cảnh sát chặn xe, giữ lại. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của anh ta có nhiều dụng cụ dùng phá khóa xe máy, dao bầu và bình xịt hơi cay.

Theo đại úy Chiến, nam thanh niên không xuất trình được giấy đăng ký phương tiện và khai quanh co về nguồn gốc xe máy, vì thế cảnh sát đã tạm giữ anh ta để xác minh.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Nội cho thấy chủ xe máy trên tên Bùi Xuân Tùng (ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Liên hệ qua điện thoại, anh Tùng trình báo mới bị trộm mất chiếc xe khoảng 20 phút trước đó.

Tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, nghi phạm khai tên Phạm Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có 3 tiền án tội trộm cắp và tàng trữ ma túy. Chiếc xe máy bị cảnh sát tạm giữ là tang vật Tuấn vừa trộm được

Ý kiến của bạn

Bình luận