Nghi phạm buôn bán ma túy hối lộ cảnh sát cơ động

Nhật ký cảnh sát 15/04/2016 15:31

Phương rút 1,5 triệu đồng hối lộ cho tổ tuần tra để xin bỏ qua sự việc.

rtr3fbhpsi_wotu_iyxc_TEXU
Ảnh minh họa

Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Việt Phương (39 tuổi, quê Hải Phòng) cho Công an Q.1 để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đưa hối lộ.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 14.4, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động đi tuần tra quanh khu vực công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì phát hiện Phương điều khiển xe máy BS 16N9-6474 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ tuần tra phát hiện trong cốp xe của Phương có 13 túi ni lông chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy) nên lập biên bản, yêu cầu về cơ quan công an làm việc. Lúc này, Phương rút 1,5 triệu đồng hối lộ cho tổ tuần tra để xin bỏ qua sự việc. Tổ tuần tra kiên quyết lập biên bản và khống chế Phương về Công an P.Phạm Ngũ Lão làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận chất màu trắng là ma túy và trên đường đi giao cho người nghiện thì bị bắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận