Nghi can vụ cướp bị bắt khi ra khỏi rừng tìm đồ ăn

Nhật ký cảnh sát 18/11/2018 16:55

Thấy chị Hương ra khỏi công ty, Thạch áp sát khống chế rồi rút dao đâm vào tay cô này để giật túi xách. Thạch sau đó đi mua ma túy sử dụng.

cuop_tien
Túi xách Thạch cướp từ nữ nhân viên. Ảnh: A.T.

Ngày 17/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) di lý Nguyễn Tấn Thạch (18 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ra Đà Nẵng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Chiều 3 ngày trước, thanh niên này lên cơn nghiện nên mặc áo mưa, đeo khẩu trang và mang dao đến công ty T.Q ở tổ 74 (phường Hòa Hải) để cướp tài sản.

Thấy chị Trần Thị Hương (26 tuổi) ra về, Thạch áp sát rồi khống chế, cầm dao đâm vào tay chị này để cướp túi xách có chứa 4 triệu đồng.

Lấy tài sản, Thạch đón xe về quê trả nợ và mua ma túy sử dụng.

Qua truy xét, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định nghi can về nhà ở xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước) nhưng đã trốn vào rừng. Đến rạng sáng 16/11, công an bắt được Thạch khi đang ra bìa rừng tìm đồ ăn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Ý kiến của bạn

Bình luận