Nghi can trong vụ hỗn chiến làm hai người chết ra đầu thú

Nhật ký cảnh sát 16/07/2017 17:03

Sau 1 tuần bỏ trốn, Hà và Xin liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người tử vong đã ra cơ quan công an đầu thú.

20067714_663379877199781_655767640_n
Hà (áo trắng) và Xin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 15/7, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết nghi can Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi, cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) liên quan vụ chém nhau tại huyện Đắk Mil khiến hai người tử vong đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Nghệ An chiều 14/7.

“Cơ quan đang làm các thủ tục để di lý họ vào Đắk Nông phục vụ công tác điều tra”, vị thượng tá nói.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Bá Thắng (30 tuổi), Hà Thanh Cương (32 tuổi) và Phạm Anh Trung (22 tuổi, cùng trú huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, Thắng xảy ra mâu thuẫn với anh Giáp nên thuê Hà, Kiều và Xin từ Nghệ An vào huyện Đắk Mil với mục đích đánh người này để dằn mặt. 

Để nhóm đi dằn mặt biết Giáp, Thắng nhờ Cương và Trung đứng ra chỉ điểm.

Khoảng 1h30 ngày 8/7, Giáp cùng bạn ăn khuya tại thị trấn Đắk Mil thì bị nhóm của Hà chạy xe máy áp sát dùng hung khí tấn công.

Trong đó, Kiều dùng dùi cui điện tấn công và đâm gục Giáp tại chỗ. Trong lúc xô xát, Kiều bị nạn nhân đánh trả dẫn đến chấn thương nặng và tử vong trên đường rời hiện trường.

Sau vụ án, Hà và Xin thuê ôtô của một người dân tại TP Buôn Ma Thuột để đưa thi thể Kiều về quê tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Về đến địa phận Quảng Bình, cả 2 xuống xe bỏ trốn.

Ý kiến của bạn

Bình luận