Nghi can trộm ô tô ở TP Thủ Dầu Một là Việt kiều

Nhật ký cảnh sát 10/08/2017 15:17

Khi đi xin việc làm, Long phát hiện chiếc ô tô cắm sẵn chìa khóa nên đã lên xe phóng đi.

bat-1_ydwj
Các "hiệp sĩ" bắt giữ nghi can cùng tang vật.

Ngày 9-8, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Long (tức Kevin Long Nguyen, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, quê Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội PCTP phường Phú Hòa gồm các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phối hợp với Công an phường Phú Hòa đang tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn thì phát hiện chiếc ô tô Honda Civic 61A-230.40 bị mất ba ngày trước khi đậu trước cửa tòa nhà Becamex (TP Thủ Dầu Một) khi chủ xe đang đỗ xe đi rút tiền.

Ngay lập tức anh Hải phân công anh em tổ chức truy bắt.

Khi các “hiệp sĩ” tiếp cận yêu cầu thanh niên đang điều khiển xe kéo kính để dừng xe lại thì người này phóng xe bỏ chạy, lạng lách qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một) các hiệp sĩ ép xe lại, bắt giữ nghi can.

Nghi can Long khai nhận về Việt Nam được tám tháng. Sáng 6-8, Long đi lang thang từ đại lộ Bình Dương vào khu tòa nhà Becamex hỏi xin việc làm nhưng cô nhân viên không tiếp nhận.

Sau đó Long bước ra ngoài, thấy chiếc ô tô đang đỗ có chìa khóa sẵn trên xe, Long mở cửa lên xe phóng đi vào một khách sạn gần đó rồi buổi chiều chạy về hướng TP.HCM nhưng bị lạc đường .

Sau đó Long lái xe về Đồng Nai vứt bỏ giấy tờ gồm sổ sử dụng đất của chủ xe vô sọt rác. Long đã tìm kiếm chỗ bán chiếc ô tô nhưng do thiếu một số giấy tờ nên chưa thể bán được thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận