Nghệ An: Ai đã biến sân vận động của phường thành quán cafe?

Tác giả: Trần Lộc

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 02/01/2017 09:24

Mặc dù cả phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) chỉ có duy nhất một sân vận động, là nơi từng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của phường và là nơi hoạt động ngoại khóa của các em học sinh trường cấp 1, 2 Hưng Bình…nhưng đã bị UBND phường Hưng Bình “dâng” cho doanh nghiệp xây dựng quán café, sân bóng mini cho thuê.

ảnh 1
Sân bóng Hưng Bình bổng dưng thành quán cafe, sân bóng mini cho thuê.

Điều đặc biệt khiến ai cũng ngờ ngàng là sau hơn 1 năm Doanh nghiệp đưa sân bóng, quán cafe vào sử dụng, kinh doanh thì thủ tục pháp lý vẫn chưa xong.

Theo Biên bản thống nhất Quy chế huy động tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng Khu thể dục thể thao phường Hưng Bình, TP Vinh được lập ngày 25/8/2016 thì ghi rõ “Xét đề nghị của UBND phường Hưng Bình (tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 22/8/2016) về xin phê duyệt Quy chế tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng khu thể dục thể thao phường Hưng Bình và các quy định hiện hành có liên quan”.

ảnh 2

Rõ ràng, ngày 22/8/2016 UBND phường Hưng Bình mới có tờ trình nhưng không hiểu sao từ tháng 6/2015 sân bóng và quán café đã công khai đưa vào kinh doanh. Phải chăng hiện nay phường Hưng Bình đang “hợp thức hóa” việc đã rồi? Về vấn đề này, ông Hồ Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết, đầu năm 2015 chúng tôi cho doanh nghiệp vào xây dựng, vì khi đó đã phê duyệt quy hoạch về sân này. Năm 2016 là để làm các thủ tục. Hình thức ban đầu là kêu gọi đầu tư nhưng cái đó không phù hợp bởi vì chức năng của phường và thành phố không được huy động, đặc biệt các hoạt động phúc lợi của nhân dân. Năm 2015 khi doanh nghiệp này vào thì đã được phê duyệt quy hoạch, được thẩm định. Phần báo cáo quy hoạch nó liên quan từ trước, nhưng chủ trương kêu gọi đầu tư không phù hợp”.

ảnh 3
Một phần văn bản của các bên về sân bóng Hưng Bình

Ông Thanh cho biết thêm, “Vào thời điểm cách đây hơn 1 năm, HĐND phường, UBND trên cơ sở từ sân vận động xuống cấp muốn đầu tư vào đó vừa XHH cho DN sử dụng và khi các hoạt động của phường sử dụng trên cơ sở quản lý của phường. nhưng sau đó xin thủ tục pháp lý thì quy trình nó không đúng là như thế này, nếu anh huy động bao nhiêu tôi không biết cho nên như thế vô tình là cho thuê đất, thứ hai là nhà nước bỏ tiền ra xây dựng ở đó rồi cho DN sử dụng là không đúng. Cho nên UBND phường tiếp tục xin ý kiến của thành phố”.

Việc sân vận động duy nhất trên địa bàn của phường Hưng Bình được xây dựng thành quán cafe, sân bóng mini để cho thuê khiến nhiều hoạt động ngoại quá trước đây cũng thay đổi. Cụ thể, trước đây sân vận động Hưng Bình là nơi luyện tập dân quân phường, là nơi hoạt động ngoại khóa của các em học sinh trường cấp 1, 2 phường Hưng Bình. Thì nay, dân quân phường phải tập trong khuôn viên tượng đài liệt sỹ của phường.

Về vấn đề này, ông Hồ Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Bình thừa nhận: “Hiện dân quân tập tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sỹ theo hệ thống được sự phê duyệt của Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh. Thực ra dân quân tập ở đó không đảm bảo đâu, vì của ta không có khuôn viên nào phù hợp hơn chỗ đó nữa để tập. Bây giờ trong khuôn viên tưởng niệm liệt sỹ nó đảm bảo hệ thống cây che chắn chiến thuật quân sự cho nên đưa vào ở đó tập”.

Thiết nghĩ,các ban ngành cấp tỉnh Nghệ An cần vào cuộc để làm sáng tỏ việc sân vận động duy nhất của phường Hưng Bình, Tp Vinh – Nơi hoạt động thể thao của quần chúng nhân dân hàng chục năm nay bỗng dưng biến thành quán café, sân bóng mini cho thuê. Nếu vấn đề này không được xử lý dứt điểm có thể sẽ tạo tiền lệ cho các phường của thành phố Vinh, các xã của các huyện ở Nghệ An đua nhau mở quán cafe, sân bóng mini cho thuê!

15750233_657930321076366_114747384_n

 

15749566_657930357743029_1731815463_n

 

15782229_657930441076354_751199416_n
Xe ô tô vô tư đỗ trên vỉa hè trước quán cafe gây mất trật tự ATGT
Ý kiến của bạn

Bình luận