'Ngáo đá' xông vào sân bay, lên cả máy bay gây náo loạn

Đường dây nóng 05/07/2019 09:20

"Hành khách qua cửa an ninh, lên tàu bay vẫn bình thường. Bất ngờ sau đó có biểu hiện "ngáo", không chịu đi máy bay, đòi lao xuống khỏi máy bay.

 

photo-1-15622362789382075288322
Thanh niên "ngáo đá" không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy thẳng vào sân bay gây náo loạn ngày 10-2-2019 - Ảnh: Cắt từ clip

Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 5 trường hợp đối tượng 'ngáo đá' xông vào khu vực sân bay, thậm chí lên máy bay gây náo loạn, đe dọa an toàn hàng không.

Chiều 4-7, Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) tổ chức hội nghị chuyên đề bình giảng về các trường hợp sử dụng chất kích thích, ma túy, "ngáo đá".

Theo Trung tâm an ninh hàng không Tân sơn Nhất, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có 6 vụ "ngáo đá" được phát hiện ở khu vực cảng hàng không. 

Riêng cảng Tân Sơn Nhất đã phát hiện 5 trường hợp "ngáo đá" tại cảng ở khu vực công cộng, khu vực cách ly, bãi đỗ máy bay… 

"Thậm chí có trường hợp hành khách qua cửa an ninh, lên tàu bay vẫn bình thường. Bất ngờ sau đó có biểu hiện "ngáo", không chịu đi máy bay, đòi lao xuống khỏi máy bay đang đậu trên sân đậu, uy hiếp an toàn hàng không", ông Nguyễn Đức Tiến, giám đốc Trung tâm an ninh hàng không, cho hay.

Góp ý giải pháp với Trung tâm an ninh hàng không, thượng tá Phạm Văn Phòng, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, kiến nghị Trung tâm an ninh hàng không cần xây dựng các kịch bản để đối phó "ngáo đá" có phối hợp với cơ quan chức năng.

Ví dụ khi phát hiện đối tượng "ngáo đá" trên máy bay xử lý thế nào, ở khu vực an ninh thế nào. Đối phó với đối tượng "ngáo đá" tay không thế nào hoặc đối tượng cầm hung khí khống chế con tin phải xử lý ra sao...

Bên cạnh đó, Trung tâm an ninh hàng không cần xây dựng kênh liên lạc với các lực lượng chức năng liên quan phối hợp trong các tình huống xử lý đối tượng.

"Thậm chí các hãng bay phải xây dựng kịch bản đối phó hành khách "ngáo đá" khi máy bay đang bay", một đại biểu dự hội nghị khuyến nghị.

Thượng tá Ngô Văn Hải, phó trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cũng thông tin với hội nghị về các chủng loại và tác hại của nhiều chất ma túy tổng hợp hiện nay.

"Điều nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều người nhận thức sai lầm rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện. Trong khi hiện nay chưa có phác đồ điều trị hiệu quả người nghiện ma túy tổng hợp", thượng tá Hải nói.

Về vấn đề này, đại tá Trần Quốc Việt, phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ thêm Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo để xây dựng phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở y tế mới điều trị, xử lý các biểu hiện rối loạn cảm xúc, thần kinh, trầm cảm, ngộ độc cấp ma túy…, còn phác đồ cai nghiện hiệu quả thì vẫn chưa có.

Ý kiến của bạn

Bình luận