Ngành Hàng hải lên phương án ứng phó với cơn bão Phanfone

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/12/2019 09:51

Nhằm phòng tránh kịp thời với cơn bão Phanfone, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc về việc ứng phó với cơn bão này.


bao_phanphone_xjmk
Hướng di chuyển của bão Phanfone.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Do đó, để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão Phanfone, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Công điện hoả tốc đến các cảng vụ hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài thông tin duyên hải phát cảnh báo bão Phanfone cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động trú an toàn.

Các cảng vụ hàng hải phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão Phanfone để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão; đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển hạn chế III và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB có khả năng chịu sóng, gió bị hạn chế, do đó các cảng vụ hàng hải bố trí vị trí neo đậu tránh trú bão phù hợp và cấp phép rời cảng cho các tàu này; chủ động sẵn sàng triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng.

Cục cũng yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực duy trì lực lượng và phương tiện để sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Còn Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải cần bố trí người trực 24/24h theo dõi diễn biến của bão Phanfone; tiếp nhận thông tin của các đơn vị gửi về và thường xuyên báo cáo cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của Cục.

Ý kiến của bạn

Bình luận