Ngành GTVT hỗ trợ 250 triệu đồng đến cựu Thanh niên xung phong

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/07/2020 18:52

Chiều 28/7, lãnh đạo Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã tới thăm và trao quà cho Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam.


963F7A39-D10B-420A-8307-E17D2D972E1F.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020), Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, cán bộ công nhân viên ngành GTVT trao món quà tri ân 250 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội - Tự thiện GTVT Việt Nam, thông qua Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam gửi đến các cựu TNXP.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ TNXP. Theo Thứ trưởng, TNXP là lực lượng có đóng góp rất to lớn. Và trong suốt những năm qua, mỗi cán bộ công nhân viên chức ngành GTVT không bao giờ quên sự hy sinh, những công lao to lớn đó của lực lượng TNXP qua các thời kỳ.

“Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của cán bộ công nhân viên chức ngành GTVT quan tâm, chia sẻ và tri ân đối với các cựu TNXP đã hi sinh xương máu, cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trong chiến tranh và trong xây dựng đất nước. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ công nhân viên ngành GTVT sẽ luôn đồng hành, tiếp tục hỗ trợ các cựu TNXP”, Thứ trưởng Nhật chia sẻ.

Trước tấm lòng của cán bộ công nhân viên chức lao động ngành GTVT, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ của ngành GTVT. Ông Vũ Trọng Kim cho biết 80% lực lượng TNXP trước đây phục vụ trong ngành GTVT. Những năm qua, Bộ GTVT, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam luôn đồng hành, dành sự quan tâm tới đời sống của cựu TNXP Việt Nam nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

“Mọi sự quan tâm, ủng hộ đến các cựu TNXP dù nhỏ đều rất quý báu. Sự ủng hộ của cán bộ công nhân viên ngành GTVT sẽ được chuyển đến trực tiếp từng cựu TNXP khó khăn”, ông Kim chia sẻ.

Được biết, 7 tháng đầu năm, Quỹ xã hội-Từ thiện GTVT VN đã hỗ trợ 5,217 tỷ đồng cho cán bộ nhân viên, người có công, gia đình chính sách… Trong đó, hỗ trợ 995 công nhân viên chức lao động, 20 sinh viên ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn; 2 nhà mái ấm công đoàn… số tiền là 3,154 tỷ đồng. Hỗ trợ cựu TNXP 500 suất quà, tổng số tiền là 250 triệu đồng. Hỗ trợ, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Riêng dịp 27/7, quỹ đã hỗ trợ 516 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 69 công nhân viên chức lao động ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, 1 nhà mái ấm công đoàn… với số tiền 266 triệu đồng. Hỗ trợ cựu TNXP 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận