Ngán ngẩm cảnh xe máy “hồn nhiên” đi vào cao tốc

Tác giả: Nguyễn Phương

saosaosaosaosao
17/04/2018 14:28

Mặc dù các cơ quan báo chí liên tục cảnh báo, phản ánh tình trạng người điểu khiển xe máy đi vào đường cao tốc, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm.


Ảnh 2
Chiếc xe máy vi phạm chạy với tốc độ cao

Mới đây, Tạp chí GTVT nhận được clip phản ánh về trường hợp xe máy đi vào đường dành riêng cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.Theo đó, clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chở theo một phụ nữ di chuyển với tốc độ cao bên trong làn đường dành cho xe ôtô trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội).

(Clip) Xe máy “hồn nhiên” đi vào đường cao tốc trên Đại lộ Thăng Long

Trao đổi với PV, anh N.N.T.L. - người quay clip cho biết, vào khoảng vào lúc 16:54 ngày 15/04, anh L.di chuyển bằng ô tô theo hướng Hòa Bình đi Hà Nội, đến địa phận trên thì bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy Exciter BKS 90B2 – 177.77, chạy vượt lên cắt qua đầu ôtô. “Trước đó khoảng 1 km, ôtô của tôi suýt nữa đã đâm trúng người này khi họ liên tục lạng lách, cắt ngang đầu xe của tôi và nhiều xe khác. Tôi cho rằng hành vi của thanh niên này cần được cơ quan chức năng xử lý để tránh gây ảnh hưởng đến cánh tài xế lái xe như chúng tôi..” – Anh L. thông tin thêm.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, đại diện Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay chúng tôi đang tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh chủ phương tiện để gửi thông báo về địa phương để xử lý theo quy định.

Được biết, trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp xe máy lưu thông trên đường cao tốc gây mất ATGT. Cụ thể, vào ngày 3/4 vừa qua, một phụ nữ điều khiển xe máy chạy ngược chiều, trên làn đường dành riêng cho ô tô tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Một trường hợp khác diễn ra ngày 4/4, khi nhiều người điều khiển xe máy đi ngược chiều, thậm chí không đội mũ bảo hiểm trên đường Vành đai 3 trên cao khiến dư luận bức xúc trước hành động coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của bản thân và sự an toàn của người khác.

Theo điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định: "Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe đi vào đường cao tốc bị phạt từ 500 – 1 triệu đồng (trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc). Ngoài ra người vi phạm còn phải chịu hình phạt bổ sung là: tước Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận