Nga yêu cầu tất cả các cây xăng phải có sạc cho xe điện

Ứng dụng 12/09/2015 15:18

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa yêu cầu tất cả các cây xăng ở đất nước này phải có sạc cho xe điện vào 1/11/2016.

 

3137995_Tram-sac-1
Trạm sạc xe hơi điện ở trụ sở Google

Quyết định khá gắt gao này được cho là sẽ thúc đẩy xe điện ở Nga khi mà tính tới nay mới chỉ có khoảng 500 xe điện được bán ra ở quốc gia này. Chiếc xe điện rẻ nhất ở Nga là i-MiEV của Mitsubishi có giá khoảng 12.000$ cho đời 2011.

Thông tin từ Thời báo Moscow cho biết một bộ sạc điện rẻ nhất có giá khoảng 1480$ khi nhập vào Nga, chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Kể cả như vậy thì bộ sạc giá rẻ này cũng phải tốn mất 9 tiếng để sạc đầy một chiếc xe điện.

Với động thái yêu cầu lắp sạc, hy vọng là xe điện ở Nga sẽ càng phổ biến hơn và thân thiện với môi trường hơn, qua đó làm hình mẫu cho nhiều quốc gia khác. Trên thế giới có một quốc gia cũng cực kỳ tốt để làm hình mẫu là Na Uy khi người ta bán được tới 50.000 chiếc xe điện ở đây chỉ trong tháng 4 vừa rồi. Na Uy cũng là một quốc gia lạnh như Nga, nhiệt độ thấp có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng của pin và làm giảm quãng đường có thể đi nhưng người dân quốc gia này vẫn hết lòng ủng hộ xe điện.

Ý kiến của bạn

Bình luận