Nga mua lại dàn xe tăng huyền thoại Thế chiến II từ Lào

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Sản phẩm 16/01/2019 06:17

30 xe tăng T-34 đang phục vụ trong quân đội Lào sẽ được chuyển giao trở lại Nga để phục vụ cho các hoạt động diễu binh.

190111163455russiat34tankexlarge169
T-34 luôn là phương tiện đi đầu trong các cuộc diễu binh mừng chiến thắng ở Nga. Ảnh: CNN.

CNN dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết 30 xe tăng hạng trung T-34 đã cập cảng Vladivostok, căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương quân đội Nga, sau hành trình hơn 4.500 km từ quốc gia Đông Nam Á. Các xe tăng này sẽ sớm đến Moscow.

Cho đến gần đây, những chiếc T-34 vẫn phục vụ trong quân đội Lào, gần 80 năm kể từ khi chúng ra mắt quân đội Liên Xô. Theo Military Factory, T-34 là mẫu xe tăng có ảnh hưởng lớn nhất đến cục diện chiến trường trong Thế chiến II.

Khoảng 57.000 chiếc T-34 đã được sản xuất trước khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1945, số lượng lớn đến mức quân đội Liên Xô có thể "quét sạch vị trí của kẻ thù theo ý muốn", theo Military Factory.

T-34 tiếp tục được sản xuất trong những năm đầu Chiến tranh Lạnh, với tổng số lượng hơn 80.000 chiếc. Hàng nghìn xe tăng T-34 đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới.

T-34 sau đó đã được thay thế bằng những loại xe tăng hiện đại hơn, song giữ một vị trí quan trọng trong trái tim người Nga. Đó là lý do Moscow quyết định mang 30 chiếc T-34 từ Đông Nam Á về nước, CNN bình luận.

“Thiết bị do phía Lào chuyển giao sẽ được sử dụng trong các cuộc diễu hành chiến thắng ở nhiều thành phố của Nga, bổ sung cho các điểm triển lãm, bảo tàng và phục vụ nhu cầu làm phim về lịch sử Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bằng chứng là bộ phim lịch sử về những người lính Hồng quân và xe tăng có tựa đề “T-34” đã phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Nga, cho thấy vai trò và giá trị của T-34 trong tâm trí người Nga nhiều thế hệ. T-34 được xem là biểu tượng cho chiến thắng của Hồng quân trong Thế chiến II.

T-34 là xe tăng hạng trung được giới thiệu vào năm 1940. Nó là sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh và tốc độ cao. Phiên bản giới thiệu năm 1940 được trang bị pháo 76,2 mm, trọng lượng 26 tấn. Phiên bản sản xuất những năm cuối Thế chiến II sử dụng pháo 85 mm, trọng lượng 32 tấn.

Về tổng thể, T-34 không mạnh bằng Tiger hay Panther của Đức quốc xã, nhưng khả năng cơ động trên chiến trường rất cao, kết hợp với pháo tốc độ cao cho phép tiêu diệt mọi xe tăng ở thời điểm đó. Ngoài ra, T-34 dễ sử dụng và sửa chữa ngay ở chiến trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận