Nga có thể ngưng dùng đồng USD trong vòng 5 năm tới

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 17/09/2018 15:49

Chủ tịch Ủy ban Thị trường tài chính thuộc Hạ viện Nga - Anatoly Aksakov tuyên bố ủng hộ kế hoạch ngừng hoàn toàn việc sử dụng đồng USD.

32_lbiu

Nga có thể ngưng dùng đồng USD trong vòng 3 - 5 năm tới. (Ảnh minh họa: Reuters)

 Chủ tịch Ủy ban Thị trường tài chính thuộc Hạ viện Nga - Anatoly Aksakov tuyên bố ủng hộ kế hoạch ngừng hoàn toàn việc sử dụng đồng USD. Nếu kế hoạch này được triển khai, đồng USD có thể bị "xóa sổ" ở Nga trong vòng 3 - 5 năm tới.

Ông Anatoly Aksakov cho rằng, giải pháp này giúp toàn bộ hệ thống tài chính của Nga độc lập với các tác động từ bên ngoài.

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, Chủ tịch Ủy ban Thị trường tài chính thuộc Hạ viện Nga lưu ý: Các quốc gia phương Tây sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga trong tương lai gần, thay vào đó, rất có thể sẽ áp lệnh trừng phạt mới, thậm chí còn hà khắc hơn.

Ông Anatoly Aksakov cho hay, với điều kiện chính trị hiện nay, hạ giá đồng USD đang trở thành một xu hướng toàn cầu, và sự lệ thuộc của nền kinh tế Nga có thể sẽ chấm dứt trong thời gian khá ngắn, chỉ từ 3-5 năm.

Tuyên bố của ông Anatoly Aksakov được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Ngân hàng VTB - Andrey Kostin đề xuất loại bỏ đồng USD khỏi mọi giao dịch ở Nga.

Ý kiến của bạn

Bình luận