Nga chế tạo oanh tạc cơ tàng hình Poslanhik ngay năm 2019

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Sản phẩm 13/01/2019 07:43

Máy bay ném bom tàng hình tương lai PAK DA của Không quân Nga đã được cấp tên định danh chính thức Poslanhik, nó sẽ được sản xuất ngay trong năm 2019.

photo-1-1547081690443439334295-crop-15470817083668
Đồ họa máy bay ném bom tàng hình tương lai Poslanhik của Không quân Nga

Hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn nội bộ từ ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, máy bay ném bom tàng hình tương lai PAK DA đã được nhận tên định danh chính thức là Poslanhik, Văn phòng thiết kế Tupolev hiện đã cơ bản hoàn thành các bản vẽ chi tiết.

Interfax cho biết thêm rằng Tupolev sẽ sớm chuyển giao tài liệu thiết kế cho Tổ hợp sản xuất hàng không Kazan để tiến hành chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của chiếc oanh tạc cơ tương lai này ngay trong năm 2019.

Theo kỳ vọng từng được Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov công bố khi còn là Thứ trưởng Quốc phòng thì máy bay ném bom tương lai PAK DA sẽ được sản xuất trong giai đoạn 2025 - 2026, quá trình trang bị dự kiến vào các năm 2028 - 2029.

Căn cứ theo các bản vẽ đồ họa từng xuất hiện, khả năng rất cao là chiếc Poslanhik sẽ có kết cấu "cánh bay" tương tự máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân chiến lược Mỹ, hình dạng này được cho là tối ưu hóa cho việc tán xạ sóng radar.

Nhưng nếu áp dụng phương thức thiết kế kiểu "cánh bay" thì gần như chắc chắn Poslanhik sẽ chỉ có tốc độ cận âm, bởi vì hình dạng đặc biệt này không cho phép vượt qua bức tường âm thanh mà vẫn đảm bảo độ an toàn cần thiết.

Chiếc Poslanhik còn được giới quân sự Nga tuyên bố rằng sẽ mang theo khối lượng bom đạn nhiều hơn cả chiếc Tu-160M2, dẫn đến dự đoán cho rằng kích thước của nó sẽ là tương đối lớn, có thể gấp 1,5 lần so với B-2.

photo-1-1496910683616-3-0-313-500-crop-14969107000
Một bản đồ họa về cấu hình siêu âm của máy bay ném bom tương lai PAK DA

 

Có thể thấy rằng tham vọng của Không quân chiến lược Nga là tương đối lớn, tuy nhiên trước mắt họ sẽ là vô vàn khó khăn cần vượt qua, nhất là khi nhìn vào tiến độ các chương trình vũ khí tương lai hiện đều bị chậm tiến độ tới vài năm.

Rào cản lớn nhất là máy bay ném bom tương lai Poslanhik phải vượt qua được xác định vẫn nằm ở khâu chế tạo động cơ chuẩn thế hệ 5 có khả năng che giấu tín hiệu hồng ngoại, nhất là khi sản phẩm Izdeliye 30 trang bị cho Su-57 mãi vẫn chưa hoàn thiện cho dù thời gian phát triển đã rất lâu.

Trước tình cảnh trên, khả năng lớn nhất đó là trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu thì Poslanhik chỉ được lắp tạm động cơ NK-32 loại trang bị cho máy bay ném bom Tu-160 trong lúc chờ đợi một "trái tim" phù hợp.

Ý kiến của bạn

Bình luận