Nepal đưa công dân rời Vũ Hán

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Xã hội 17/02/2020 16:35

Nepal đưa 175 công dân, đa phần là sinh viên, rời Vũ Hán sau khi phụ huynh biểu tình tại thủ đô Kathmandu.

cxats-7509-1581830219_vasg

Máy bay đưa công dân Nepal rời Vũ Hán hạ cánh tại sân bay ở Kathmandu ngày 16/2. Ảnh: Reuters.

Một máy bay của hãng hàng không nhà nước Nepal Airlines chở 134 người đàn ông và 41 phụ nữ hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở Kathmandu vào rạng sáng nay, phát ngôn viên của Bộ trưởng Y tế Mahendra Shrestha nói với Reuters tại Kathmandu.

Tất cả hành khách sẽ bị cách ly trong hai tuần tại thị trấn Bhaktapur. "Họ sẽ được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ ở khu cách ly và sẽ được về với gia đình nếu khỏe mạnh sau hai tuần", Shrestha cho biết.

Tuần trước, các phụ huynh biểu tình trước trụ sở Bộ Y tế để yêu cầu Nepal đưa sinh viên ở Vũ Hán về sớm hơn. Chính quyền Nepal cho biết họ trì hoãn động thái cho đến hôm nay do cần thời gian chuẩn bị khu cách ly.

Dịch viêm phổi corona (Covid-19) bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 69.000 người nhiễm bệnh, 1.669 trường hợp tử vong. Nepal có một trường hợp nhiễm bệnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận