Nam thanh niên rạn xương vì bị sắt từ đường sắt trên cao rơi trúng

Giao thông 24h 05/05/2016 06:50

Lái xe qua công trường trụ nhà ga Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) thì bị thanh sắt rơi trúng, anh Thắng ngã xuống đường và bị rạn xương cánh tay phải.

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/5 trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), tại điểm xây dựng trụ nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Nhân chứng cho biết, vào 16h20 một thanh sắt dài khoảng 40 cm bất ngờ rơi từ công trường xây trụ nhà ga Hoàng Cầu xuống trúng một thanh niên điều khiển xe máy khiến người này ngã ra đường. Nhiều phương tiện phía sau phanh gấp né tránh.

Sau khi xảy ra sự việc, nhóm công nhân trên trụ nhà ga này vẫn hoạt động, làm việc bình thường. Một giờ sau, thanh sắt mới được mang đi.

Nam thanh niên rạn xương vì bị sắt từ đu
Thanh sắt dài 40 cm rơi trúng tay anh Thắng. Ảnh: Minh Quân.

Trao đổi với chúng tôi, nạn nhân Nguyễn Minh Thắng (trú phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) cho biết, diễn biến xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp né tránh.

"Lần nào đi qua tôi cũng cảnh giác, đề phòng đi bên lề đường nhưng không ngờ vẫn bị thanh sắt rơi trúng. Nếu nó trúng đầu thì không biết sẽ ra sao", anh Thắng nói và cho biết, nhóm công nhân đã đưa anh vào bệnh viện đa khoa Đống Đa cấp cứu. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ kết luận anh bị rạn xương cánh tay phải.

Tối cùng ngày, ông Lê Kim Thành - Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án đường sắt cho biết, ông chưa nhận được thông báo về vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận