Nam thanh niên đâm chết hàng xóm khi bị cấm đến nhà

Nhật ký cảnh sát 05/10/2018 09:39

Sau chén rượu buổi chiều, Nhân cầm dao đến nhà hàng xóm vì nhớ lại việc bị cấm tán tỉnh con gái người này từ hai năm trước.

anh-3881-1538657605
Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/10, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, trú Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra hành vi Giết người.

Theo công an, chiều 1/10, Nhân mua rượu về uống một mình và đêm hôm đó mang đèn pin cùng một dao con ra ao cá.

Trên đường đi, Nhân nhớ lại cách đây hai năm đến nhà hàng xóm là bà Huỳnh Thị Hoa (54 tuổi) để tán tỉnh con gái. Tuy nhiên bà Hoa la mắng và ngăn cấm Nhân không được đến nhà làm quen con gái bà.

Nhớ lại chuyện cũ, Nhân rẽ vào nhà bà Hoa trong cơn tức giận. Vào đến nhà, thấy bà Hoa đang nằm trên giường một mình, Nhân đã đâm hai nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường chạy sang hàng xóm kêu cứu.

Sau đó, Nhân chạy ra suối vứt dao và về nhà đi ngủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận