Nam sinh lớp 11 bị cột điện đè chết

Đường dây nóng 05/01/2016 06:20

Đang đứng đợi đèn tín hiệu giao thông, cậu bé mồ côi cha mẹ bất ngờ bị cột điện cao 8m đổ đè trúng người khiến tử vong.


Ngày 4/1, tại ngã tư thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), đang đứng chờ đèn tín hiệu giao thông, em Nguyễn Trung Anh (học sinh lớp 11, trường THPT Cao Lộc) bị một cột điện hạ thế cao chừng 8m bất ngờ đổ đè trúng người và xe đạp.

Được đưa cấp cứu kịp thời song em Trung Anh đã tử vong.

nam-sinh-lop-11-bi-cot-dien-de-chet

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồng Vân

Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn có một tốp thợ thi công cắt gốc cột điện nói trên để thay cột mới.

Trung Anh là học sinh lớp chọn của trường dù bố mẹ mất sớm phải sống nương tự người thân.

Ý kiến của bạn

Bình luận