Năm 2019, Porsche Châu Á Thái Bình Dương giao hơn 3.000 xe đến tay khách

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 12/02/2020 15:13

Porsche Châu Á Thái Bình Dương đã giao 3.025 xe đến khách hàng trong năm 2019, tăng trưởng 41% so với năm 2018, trở thành một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của Porsche trên thế giới.

xedoisong_porsche_chau_a_thai_binh_duong_4_drbo

Porsche Châu Á Thái Bình Dương cùng với các đối tác nhập khẩu trong khu vực đã giao 3.025 xe Porsche đến khách hàng trong năm 2019, tăng trưởng 41% so với năm 2018, trở thành một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của Porsche trên thế giới.

New Zealand được chào đón trở thành thị trường chiến lược của Porsche Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2019 và là một trong số những thị trường có kết quả kinh doanh tốt nhất trong khu vực, cùng với Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức hút của thương hiệu Porsche đối với khách hàng. New Zealand đã giao 415 xe thể thao Porsche, Singapore đã giao 591 xe, trong khi Thái Lan và Việt Nam ghi nhận 922 chiếc và 326 chiếc được giao cho khách.

xedoisong_porsche_chau_a_thai_binh_duong_2_mwvc

Cayenne và Macan đạt mức tăng trưởng đáng kể với hơn 1.000 chiếc ở mỗi dòng xe đã được giao, cho thấy sự yêu mến của khách hàng cũng như tiềm lực phát triển của phân khúc này trong khu vực. Số lượng xe Cayenne được giao đến tay khách hàng trong khu vực tăng trưởng gấp đôi, đạt 154% tương đương 1.070 xe. Con số này cũng khẳng định sự thành công của mẫu xe Cayenne plug-in hybrid, chiếm hơn một nửa trong tổng số xe Cayenne đã giao (53%), nhờ hệ thống truyền động thông minh nâng cao hiệu suất vận hành.

Dòng xe Macan tăng trưởng 84% tương đương 1.090 chiếc được giao. Mẫu xe huyền thoại Porsche 911 tiếp tục truyền cảm hứng cho những người đam mê với 352 chiếc được bàn giao cho khách hàng, đạt mức tăng trưởng 16%. Bên cạnh đó, 312 chiếc Panamera và 201 chiếc 718 cũng đã giao đến tay khách hàng trong khu vực.

Bên cạnh đó, những người đam mê thương hiệu Porsche đã rất hào hứng khi chứng kiến sự ra mắt của một loạt các mẫu xe thể thao hấp dẫn trong năm 2019. Sự hồi sinh của mẫu 911 Speedster là một dấu mốc ấn tượng để khép lại những thành công của thế hệ thứ 7 và chào đón thế hệ thứ 8 của dòng xe 911 huyền thoại trên toàn cầu.

xedoisong_porsche_chau_a_thai_binh_duong_3_ymqv

 “Năm 2019 là một năm tuyệt vời đối với Porsche Châu Á Thái Bình Dương. Kết quả tăng trưởng ấn tượng của các thị trường trong khu vực đạt được nhờ vào danh mục các sản phẩm hấp dẫn, mang đến sự phấn khích và đam mê thương hiệu cũng như các mẫu xe thể thao Porsche đến khách hàng. Thành công của chúng tôi dựa trên chiến lược củng cố thị trường và phát triển kinh doanh cùng các đối tác nhập khẩu trong khu vực”, ông Arthur Willmann, Giám đốc Điều hành của Porsche Châu Á Thái Bình Dương cho biết.

Năm 2020 được kỳ vọng sẽ là một năm đặc biệt và là tiền đề cho Porsche bước vào kỷ nguyên công nghệ di động điện, chào đón mẫu xe thuần điện đầu tiên, Porsche Taycan. Người hâm mộ môn đua xe thể thao ở Đông Nam Á cũng sẽ được chứng kiến các sự kiện đua xe tốc độ đầy quyết liệt của Porsche tại giải đua Porsche Carrera Cup châu Á ở Việt Nam (Chặng đua Hà Nội), các giải đua hàng đầu ở Singapore (Chặng đua Marina Bay), Malaysia (Đường đua quốc tế Sepang) và Thái Lan (Chặng đua Bangsaen và Đường đua quốc tế Chang).

Ý kiến của bạn

Bình luận