Mỹ sắp có đường tên Barack Obama

Xã hội 27/12/2016 06:39

Mới đây, Thượng nghị sĩ bang, ngài Anthony Portantino đã giới thiệu một nghị quyết về việc đặt tên một phần của đường cao tốc 134 chạy từ Glendale đến Eagle Rock theo tên của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

Los Angeles đề xuất đặt tên đường cao to
Nếu được thông qua, tuyến đường cao tốc 134, đoạn giữa xa lộ 2 và 210 sẽ mang tên vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ngài Barack Obama.

Ở Los Angeles đã có đại lộ Washington, đại lộ Lincoln và đại lộ Jefferson, ở Manhattan có đường vành đai phía đông Franklin D. Roosevelt, còn ở Rancho Mirage, California thì có đường Ferald Ford. Vậy có thêm một con đường mang tên Obama nữa cũng là chuyện dễ hiểu.

Trước đây, Obama từng theo học tại Đại học Occidental ở Eagle Rock vào năm 1979, trước khi chuyển sang học ở Đại học Columbia vào năm 1981. Khoảng thời gian 3 năm Obama sống ở đây đủ để ông Portantino, đại diện thứ 25 của quận Thượng viện muốn vinh danh ông trên mảnh đất này.

Nếu được thông qua, tuyến đường cao tốc 134, đoạn giữa xa lộ 2 và 210 sẽ mang tên vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ngài Barack Obama.

Ý tưởng lấy tên của Obama đặt cho đại lộ đến với ông Portantino vào thứ bảy trước trong buổi họp của đảng Dân Chủ. Trước đó, thành phố Pasadena đã làm một tấm biển kỉ niệm gắn ở căn hộ nhỏ mà Obama đã ở khi còn học tại Occidental.

Sau lễ trao tặng biển kỉ niệm, ông Portantino đã có buổi gặp gỡ với hội viên hội đồng thành phố Pasadena - ông Steve Madison và các nhà hoạt động cộng đồng. Chính những người này đã đưa ý tưởng lấy tên Tổng thổng Obama đặt cho đường cao tốc với Thượng nghị sĩ bang.

Nếu được thông qua, tuyến đường cao tốc 134, đoạn giữa xa lộ 2 và 210 sẽ mang tên vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ngài Barack Obama.

Ý kiến của bạn

Bình luận