Mỹ phóng tên lửa vào Syria, dầu tăng lên cao nhất 1 tháng

Doanh nghiệp 10/04/2017 16:32

Giới đầu tư lo ngại những cuộc đối đầu quân sự sẽ tác động tiêu cực đến nguồn cung cầu tại khu vực được coi là mỏ dầu của thế giới.

daureuters1_shvw

Phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng. Chốt tuần giao dịch, giá dầu tăng 3%. 

Thông tin Mỹ đã bắn khoảng 60 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria để trả đũa vụ tấn công hoá học diễn ra cách đây vài ngày đẩy giá dầu tăng mạnh. 

Giới đầu tư lo ngại những cuộc đối đầu quân sự sẽ tác động tiêu cực đến nguồn cung cầu tại khu vực được coi là mỏ dầu của thế giới.

Dù Syria không phải nước sản xuất dầu lớn, nhưng bất kỳ yếu tố nào có thể làm căng thẳng leo thang tại nước này sẽ gây gián đoạn nguồn cung dầu ra thế giới bởi Syria nằm ở vị trí giao điểm của nhiều hệ thống ống dẫn dầu giữa nhiều nước trong khu vực.

Ban đầu, thị trường dầu, vàng, ngoại tệ và trái phiếu ngay lập tức phản ứng mạnh với thông tin bất ổn địa chính trị tại Syria, nhà đầu tư đồng loạt mua vào các loại tài sản an toàn. 

Tuy nhiên sau đó tâm lý chuộng tài sản an toàn giảm bớt khi số liệu mới công bố cho thấy thị trường việc làm Mỹ không tăng trưởng đạt kỳ vọng của giới chuyên gia.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng Năm tăng 35 cent lên 55,24USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu Brent chạm mức 56,08USD/thùng, mức cao nhất tính từ ngày Bẩy tháng Ba. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng 4,4%.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng Năm tăng 54 cent lên 52,24USD/thùng, thấp hơn khá nhiều so với mức 52,94USD/thùng được thiết lập trong phiên. Tính cả tuần giá dầu WTI tăng 3,2%

“Tâm lý thị trường đang thay đổi, nhà đầu tư đang mua mạnh trở lại sau khi bi quan bán ra trong những tuần trước”, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại tổ chức Landesbank Baden-Wuerttemberg, ông Frank Klumpp, nhận xét.

Ngoài ra, thông tin về nguồn cung ra thị trường không cao như kỳ vọng cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Một số thống kê mới nhất cho thấy lượng cung dầu của Venezuela ra thị trường thực tế thấp hơn rất nhiều so với con số công bố. 

Tính toán của tổ chức Frost and Sullivan cho thấy Venezuela thông báo họ đang bơm ra 1,5 triệu thùng dầu/ngày nhưng cuối cùng thực tế lại cho thấy con số cung ra thị trường chỉ bằng phần nhỏ mức công bố.

Các công ty năng lượng tại Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất năng lượng. Báo cáo mới đây cho thấy số lượng giàn khoan dầu mới được đưa vào hoạt động tại Mỹ đã tăng đến tuần thứ 12 liên tiếp, theo tính toán của Baker Hughes.

Ý kiến của bạn

Bình luận