Mỹ khánh thành 'trạm tàu thế kỷ'

Thị trường 04/01/2017 04:59

Thành phố New York (Mỹ) vừa khánh thành 3 trạm tàu điện ngầm được mệnh danh là “công trình thế kỷ”, vì được lên kế hoạch từ năm... 1920.

 

Mỹ khánh thành 'trạm tàu thế kỷ'
Người dân tham quan một trong 3 trạm tàu mới (Theo The New York Times)

Bởi nhiều lý do, dự án này liên tục bị trì hoãn dù nhiều đời chính quyền đều công bố các bản kế hoạch cập nhật và cam kết sẽ sớm khởi công.

AFP dẫn lời bác sĩ Jay Lerman, cư dân New York, cho biết: “Hồi năm 1950, họ từng đưa ra dự trù kính phí cập nhật là 500 triệu USD. Phải mất 60 năm và số tiền đội lên 4,4 tỉ USD, chúng tôi mới thấy được hình hài của những trạm đầu tiên”.

Các trạm tàu mới nằm trên đoạn đường 3,2 km, vốn dự kiến sẽ tiếp tục được nối dài để hoàn tất tuyến tàu với tổng cộng 13 trạm, nối các địa điểm từ bắc xuống nam quận Manhattan của New York.

Đây được xem là dự án quan trọng của giao thông công cộng thành phố này vì hầu hết các tuyến tàu điện ngầm hiện đang quá tải. Tuy nhiên thời gian khởi công và khánh thành các trạm còn lại vẫn… chưa được xác định.

Ý kiến của bạn

Bình luận