Mỗi năm người Việt tiêu thụ gần 2,9 triệu xe máy

Doanh nghiệp 18/06/2016 15:03

Dự báo tổng dung lượng thị trường trong năm tài chính 2017 sẽ khó vượt qua được mốc 3 triệu chiếc.

1535493
 

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng sức mua xe máy trên toàn thị trường trong năm tài chính 2016 đạt gần 2,9 triệu chiếc, tăng 7% so với năm tài chính 2015.

Theo cách tính của VAMM, mỗi năm tài chính được tính từ tháng 4 của năm trước đến hết tháng 3 của năm sau. Cụ thể, năm tài chính 2016 được tính từ tháng 4/2015 đến hết tháng 3/2016.Điểm đáng tiếc là cho đến thời điểm này, VAMM vẫn chưa công bố chi tiết sản lượng bán hàng của từng thành viên. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây nhất từ Honda thì trong năm tài chính 2016, thương hiệu này vẫn duy trì tỷ lệ thị phần 70%, tương đương với năm tài chính 2015, đạt 2,03 triệu chiếc và tăng 120.000 chiếc.Thị trường xe máy Việt Nam một năm vừa qua không có nhiều biến động.

Do vậy, tỷ lệ thị phần giữa các hãng xe máy được dự đoán là sẽ không có thay đổi gì đáng kể so với năm ngoái. Trong đó, Yamaha tiếp tục là thương hiệu chiếm thị phần lớn thứ hai, tiếp sau đó là Piaggio, SYM và Suzuki.Với tổng dung lượng dao động quanh mức 3 triệu chiếc/năm, thị trường xe máy Việt Nam được nhận định là đã chính thức chạm ngưỡng bão hòa. Vì vậy, tỷ lệ tăng trưởng 7% của năm tài chính 2016 có thể coi là một thành công của các hãng xe, chủ yếu là 5 thành viên VAMM.Dự báo tổng dung lượng thị trường trong năm tài chính 2017 sẽ khó vượt qua được mốc 3 triệu chiếc. Mặc dù một số hãng xe lớn như Honda, Yamaha hay Piaggio cho biết tiếp tục thực hiện các kế hoạch sản phẩm và bán hàng lớn song chủ yếu là nhằm duy trì sản lượng hiện tại và cạnh tranh thị phần với nhau.

Ý kiến của bạn

Bình luận