Máy phát điện mini gắn nòng súng tiểu liên AK-74

Ứng dụng 24/09/2016 16:43

Rất có thể trong tương lai các binh sỹ sẽ có thể tranh thủ sạc các thiết bị thông minh ngay trên chiến trường.

 

mayphatdienminigannongsung15phatdanbang1vienpinaa

Máy phát điện gắn nòng súng AK-74

Trên mạng Internet mới đây đã xuất hiện những hình ảnh về một thiết bị vô cùng đặc biệt của một nhà phát minh không rõ danh tính với khả năng chuyển hóa năng lượng sinh ra khi bắn súng thành điện năng.

Tác giả của phát minh này đã trình bày một nguyên mẫu máy phát điện mini gắn đầu nòng cho súng tiểu liên AK-74.

Theo số liệu tính toán mà nhà phát minh “giấu mặt” đưa ra thì 1 viên đạn 5.45x39 mm khi bắn sẽ tạo ra năng lượng là 1,94 Wh. Nếu hiệu suất chuyển đổi năng lượng của phát bắn thành năng lượng điện là 10% (cho rằng khoảng 33% năng lượng bị tiêu hao cho đầu đạn) thì từ 300 phát đạn có thể thu được 58 Wh, trong khi công suất của 1 quả pin AA là 3 W*h, tương đương với 15 phát súng bằng 1 viên pin AA.

Hiện tại chưa có thêm nhiều thông tin về món đồ chơi dị thường này nhưng nếu nó được thử nghiệm thành công thì tương lai các binh sỹ sẽ có thể tranh thủ sạc các thiết bị thông minh ngay trên chiến trường.

Trước đó công ty Canada Bionic Power cũng đã phát triển một thiết bị sản sinh ra điện khi đi người sử dụng đi bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận