Máy bay nông nghiệp của Yamaha tham vọng chinh phục châu Âu

Tác giả: Phương Vũ/FT

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 06/07/2015 13:49

Với việc thâm nhập thành công vào thị trường Mỹ, máy bay nông nghiệp của Yamaha kỳ vọng sẽ chinh phục cả thị trường châu Âu.

maxresdefault
Máy bay nông nghiệp RMax của Yamaha

Tháng 5 vừa rồi, Yamaha Motor đã trở thành công ty đầu tiên được phép cung cấp máy bay phun tưới tự động cho thị trường nông nghiệp Mỹ. RMax của Yamaha là chiếc máy bay thương mại không người lái lớn nhất được Cục Hàng không Liên bang chấp nhận, với chiều dài thân 2,7m, cao 1,1m và nặng 64kg.

Tính đến thời điểm này, Yamaha đã xuất khẩu thành công máy bay phun tưới tự động cho các thị trường Hàn Quốc, Úc, Mỹ và dự định sẽ chinh phục thị trường châu Âu.

“Máy bay của chúng tôi có thể phun thuốc trừ sâu và phân bón trong điều kiện địa hình dốc. Do đó, chúng tôi đang nhắm đến thung lũng Napa ở Mỹ và vùng Champagne ở Pháp.

Yamaha - nhà sản xuất xe máy lớn thứ 2 thế giới - đã phát triển máy bay không người lái suốt trong suốt 3 thập kỷ, theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản. Đến nay, nó đã trở thành một thiết bị không thể thiếu đối với người nông dân Nhật Bản, góp phần rút ngắn thời gian canh tác và tăng năng suất lao động.

Nông dân Yasuyoshi Kasama, 36 tuổi cho biết, trước đây, gia đình ông phải mất khoảng 10 ngày để hoàn thành công việc quan trọng nhất của vụ mùa: gieo hạt và phun thuốc trừ sâu. Thế nhưng bây giờ, quá trình đó chỉ kéo dài có 2 ngày, nhờ vào máy bay phun tưới tự động thế hệ mới nhất của Yamaha mang tên Fazer.

Với doanh thu hàng năm đạt khoảng 5 tỷ yên (41 triệu USD), mảng máy bay nông nghiệp chỉ là một "hạt cát nhỏ” trong tổng doanh thu 1,5 ngàn tỷ yên năm ngoái của Yamaha. Tuy nhiên, hãng vẫn mong muốn phát triển mảng kinh doanh này và kỳ vọng sẽ nâng doanh số từ 320 chiếc năm nay lên ít nhất 500 chiếc vào năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bình luận