Máy bay Boeing 737 rụng bánh khi đáp xuống đường băng

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/07/2019 10:36

Bánh xe ở phía đầu máy bay đã rơi xuống ngay khi phi cơ hạ cánh từ sân bay Port Harcourt.

ndt12

Máy bay bị rơi bánh sau khi hạ cánh. (Nguồn: pmnewsnigeria)

Giới chức trách cho biết, chiếc máy bay thuộc dòng Boeing 737 do hãng Air Peace của Nigeria khai thác, xuất phát từ thành phố dầu lửa Port Harcourt, đã gặp sự cố khi hạ cánh và rơi bánh ở phía đầu máy bay.

Ông Oluwatoyin Olajide, Giám đốc điều hành Air Peace đã xác nhận 133 hành khách và 6 thành viên của phi hành đoàn đã được các cơ quan cứu hộ khẩn cấp sơ tán khỏi máy bay một cách an toàn.

Được biết, cơ phó đã nhận thấy sự thay đổi thời tiết đột ngột khi máy bay tiến vào không phận Lagos, đồng thời yêu cầu hạ cánh trên đường băng quốc tế, thay vì đường băng nội địa.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn và chuẩn bị ra khỏi đường băng, bánh trước đã phát sinh sự cố.

Phi hành đoàn đã thông báo cho nhà chức trách sân bay. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã kịp thời sơ tán toàn bộ hành Air Peace đang được các cơ quan chức năng hỗ trợ xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngày 23/7/2019, một máy bay thương mại mang theo 139 người đã bị rơi bánh sau khi hạ cánh tại sân bay Murtala Muhammed ở thành phố Lagos, Nigeria.

ndt21
Bánh máy bay nằm trên đường băng sau sự cố.

Tháng 4/2015, chiếc Boeing 737 chở 10 tấn hàng, bao gồm các loại hàng hóa nguy hiểm cất cánh từ Athens, Hy Lạp mất bánh trượt 116 m trên đường băng sau đó ngừng lại.

Hàng loạt các vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay Boeing 737 trong thời gian gần đây, khiến uy tín của hãng sản xuất máy bay bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Boeing cho biết lợi nhuận quý 2 của hãng sẽ giảm 4,9 tỷ USD do chi phí sau thuế phát sinh một lần để đền bù cho các hãng hàng không đồng thời mất 1,7 tỷ USD do sản lượng 737 MAX giảm sút.

Hiện có tổng cộng 10 nước đã ra lệnh cấm với Boeing 737 MAX. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hàng không Mỹ (FAA) khẳng định Boeing 737 MAX vẫn đủ điều kiện hoạt động, nhưng cần chỉnh sửa thiết kế. Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg cũng bày tỏ tự tin với dòng phi cơ này, chỉ ra rằng nó đã hoàn thành "hàng trăm nghìn giờ bay an toàn".

Ý kiến của bạn

Bình luận