Mang súng vận chuyển 2kg ma túy đá, 4.000 viên hồng phiến đi tiêu thụ

Nhật ký cảnh sát 10/07/2018 10:01

Đang trên đường vận chuyển 2 kg ma túy đá, 4.000 viên hồng phiến ở khu vực biên giới về tiêu thụ, các đối tượng đã bị CA Thanh Hóa bắt giữ.

1
Các đối tượng Trác, Long, Hiên (từ trái qua phải) và tang vật vụ án. (Ảnh. Công an T.H)

Ngày 10/7, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát điều tra về ma túy vừa phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt giữ 2 đối tượng Lương Văn Trác (SN 1987, trú bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) và Ngô Trường Long (SN 1998, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều 8/7, khi Trác và Long đang mang theo số lượng lớn ma túy lưu thông đến địa bàn bản Pá Quăn, xã Trung Lý (huyện Mường Lát) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 4.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng tự chế, 5 ĐTDĐ và nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, cảnh sát bắt giữ khẩn cấp thêm đối tượng Lê Xuân Hiên (SN 1976, trú xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đường dây ma túy này do Lương Văn Trác cầm đầu và điều hành, cũng như mua số ma túy trên từ Lào với giá 200 triệu đồng, sau đó cùng Long vận chuyển về các huyện miền xuôi tiêu thụ.

Được biết, đối tượng Lương Văn Trác là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Ý kiến của bạn

Bình luận