Màn rước dâu bằng dàn xe cứu hộ giao thông gây tranh cãi

Xã hội 18/01/2017 14:49

Bố chú rể nhiều năm trong nghề lái xe cứu hộ, muốn tạo sự bất ngờ cho con nên đã tổ chức đoàn xe rước dâu độc đáo trên quãng đường 10 km.

 

Màn rước dâu bằng dàn xe cứu hộ giao thông gây tra
Đoàn xe cứu hộ giao thông tham gia rước dâu. 

Một đám cưới vừa diễn ra ở xã Tề Lỗ (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) sử dụng đoàn xe cứu hộ giao thông để rước dâu. Đoạn video dài 2 phút về đám cưới sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo chia sẻ của một số người tham gia đám cưới, nhân vật chính của hôn lễ độc đáo này là chú rể (26 tuổi ở xã Tề Lỗ) và cô dâu (23 tuổi, quê Nghệ An).

Hôn lễ của đôi bạn trẻ tổ chức vào ngày 16/1, do cô dâu ở xa nên nhà trai đi từ 12h đêm 15/1. Sau gần 500 km từ Nghệ An về Vĩnh Phúc, cô dâu và chú rể được đoàn rước gồm 20 xe cứu hộ giao thông trang trí nơ hoa đón rước quãng đường 10 km từ đường Quốc lộ 2C về nhà chú rể.

Một số người bạn của cô dâu cho hay, bố chú rể nhiều năm trong nghề lái xe cứu hộ ở Vĩnh Phúc, muốn tạo sự bất ngờ cho con nên đã tổ chức đoàn xe cứu hộ như trên.

Lãnh đạo xã Tề Lỗ nói nhà chức trách địa phương không nhận được thông báo của gia đình về việc rước dâu bằng xe cứu hộ, quan điểm của xã là "việc tổ chức cưới xin bằng xe bán tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chúng tôi đang cho kiểm tra để nhắc nhở".

Ý kiến của bạn

Bình luận