Malta tuyên bố không cho phép tiếp nhiên liệu cho tàu Nga

Chính trị 28/10/2016 09:13

Ngoại trưởng Malta George Vella nói với tờ Times of Malta rằng nước ông sẽ không cho phép tiếp nhiên liệu cho tàu Nga ở bất kỳ cảng nào của họ.

6_auqn
 


Ngoại trưởng Malta George Vella nói với tờ Times of Malta rằng nước ông sẽ không cho phép tiếp nhiên liệu cho tàu Nga ở bất kỳ cảng nào của họ. 

Tuy nhiên, ông không nói rõ, Nga có đề nghị cho tàu Nga cập cảng để tiếp nhiên liệu hay không.

Bộ Ngoại giao Malta khẳng với Sputnik rằng các nhà chức trách của nước này sẽ không "nạp nhiên liệu cho bất kỳ tàu nào của Nga ở Địa Trung Hải." 

Trước đó, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Kravchenko nói với Sputnik, lần tiếp nhiên liệu tới đây cho nhóm tàu chiến Nga do tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" dẫn đầu có thể diễn ra ở khu vực Địa Trung Hải ở Malta từ tàu chở dầu Hạm đội Biển Đen. 

Đồng thời, ông lưu ý rằng trong nhóm tàu của Hạm đội Biển Bắc có tàu chở dầu dự trữ phòng tình huống khẩn cấp.

Ý kiến của bạn

Bình luận