Macau: 'Nền kinh tế cờ bạc' GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 06/11/2018 06:14

Đến năm 2020, IMF dự đoán GDP bình quân đầu người tại Macau sẽ đạt 143.000 USD, vượt qua cả Qatar là 139.000 USD và Luxembourg là 118.000 USD.


105530213-1540476110750gettyimages-921519362720x40
Trong 10 năm qua, Macau đã vượt qua Las Vegas để trở thành trung tâm casino lớn nhất thế giới. Thậm

Theo hãng tin CNBC, Macau là một trong những khu vực giàu có nhất trên thế giới, một trung tâm về casino tại châu Á và là đối trọng của Trung Quốc với Las Vegas của Mỹ. Thậm chí, số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) còn cho thấy Macau có thể vượt Qatar vào năm 2020 để trở thành nền kinh tế có mức GDP bình quân đầu người theo sức mua bình quân (PPP) cao nhất thế giới.

Macau và Hong Kong đều nằm ở vùng bờ biển phía đông Trung Quốc và đều là những khu kinh tế đặc biệt, được chính quyền Bắc Kinh trao cho những đặc quyền về chính sách, kinh tế tự do hơn nhiều so với các vùng khác của cả nước.

Qua nhiều năm, Macau dần phát triển trở thành nền kinh tế phát triển với mảng casino và sòng bạc. Tổng doanh thu từ bài bạc tại Macau thậm chí đã vượt Las Vegas huyền thoại. Kể từ năm 2003 đến nay, lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc đại lục tràn sang đã thúc đẩy ngành cờ bạc tại Macau phát triển mạnh. Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc cùng sự giàu lên của giới trung lưu nước này cũng thúc đẩy lợi nhuận của ngành casino.

Với dân số khoảng 650.000 người trong khi GDP cao, Macau hiện đang là một trong những khu vực có GDP bình quân đầu người cao nhất trên thế giới. Đến năm 2020, IMF dự đoán GDP bình quân đầu người tại đây sẽ đạt 143.000 USD, vượt qua cả Qatar là 139.000 USD và Luxembourg là 118.000 USD.

 chí một số công ty tại Macau có trụ sở ở Las Vegas có nguồn thu chính đến từ thị trường châu Á này chứ không phải tại Mỹ, như Las Vegas Sands hay Wyyn Resorts. Năm 2017, các khách hàng Trung Quốc chiếm tới 53% doanh số của Las Vegas Sands và 71% doanh số của Wyyn Resorts.

Trong vài năm trở lại đây, doanh thu ngành cờ bạc Macau có giảm sút do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mạnh tay chống tham nhũng, vốn ảnh hưởng khá lớn đến những nguồn tiền hối lộ qua cờ bạc hay những chuyến du lịch đánh bạc của các quan tham. Dẫu vậy vào năm 2016, sự bùng nổ kinh tế kích thích lượng người giàu Trung Quốc qua Macau du lịch đánh bạc và khiến doanh thu tại đây lại đi lên.

Hiện chính quyền thành phố Macau đang lên kế hoạch mở rộng nền kinh tế ngoài cờ bạc, ví dụ như giải trí, du lịch hay những mảng kinh doanh khác. Mặc dù vượt Las Vegas về doanh thu casino nhưng tổng kim ngạch đóng góp cho ngân sách thành phố của các ngành kinh tế ngoài cờ bạc tại Macau chỉ chiếm 12%, thấp hơn mức 65% của Las Vegas.

Ý kiến của bạn

Bình luận