Lực chốt lời đẩy giá dầu lùi khỏi đỉnh 2 năm

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 29/12/2017 14:28

Giá dầu kết phiên 27/12 giảm nhẹ, để tuột đỉnh 2 năm rưỡi đạt được sau khi có một vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Libya.

 

oil119_iqwx

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/Getty

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 2 tại thị trường New York giảm 33 cent, tương đương 0,6%, xuống 59,64 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2 giảm 58 cent, tương đương 0,9%, xuống 66,44 USD/thùng.

Giá dầu WTI lên đỉnh 2 năm rưỡi và giá dầu Brent tăng vọt 2,7% sau khi xảy ra một vụ nổ tại đường ống dẫn dầu khai thác tại các mỏ tới cảng dầu Es Sider ở Libya. Công ty Dầu quốc gia Libya cho biết sản lượng có thể sụt 70.000-100.000 thùng/ngày từ sự cố này.

Giới phân tích thị trường cho biết giá dầu giảm hôm 27/12 phản ánh các nhà đầu tư đang rút khỏi hợp đồng kì hạn sau phiên tăng mạnh hôm thứ Ba.

“Biến động giá dầu hôm nay chỉ là do lực chốt lời sau khi tăng phiên hôm trước”, theo Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group.

Flynn cũng dự báo giá dầu tuần này sẽ khó lường do khối lượng giao dịch thấp theo chu kỳ trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đang nghỉ giữa lễ Giáng sinh và Năm mới.

Bên cạnh đó, việc đường ống dẫn dầu ở Libya có thể sớm được sửa chữa vào tuần tới có thể kéo giá dầu giảm.

Viện Dầu mỏ Mỹ sẽ công bố số liệu thường kỳ vào thứ Tư, theo đó tồn kho dầu thô được dự báo giảm và điều này sẽ hỗ trợ giá dầu đi lên. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ công bố số liệu vào thứ Năm.

Các chuyên gia được Nhật báo Phố Wall khảo sát dự báo tồn kho dầu thô sẽ giảm hơn 3 triệu thùng, tương đương với tuần trước.

Ý kiến của bạn

Bình luận