Lũ lớn "bủa vây" các tỉnh miền Trung

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 06/11/2017 14:38

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nhiều địa phương tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước lũ.

 

44
TP Huế đang ngập trong nước lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ tại Đà Nẵng cho biết, sáng 6/11 lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang ở mức rất cao và tiếp tục lên.

Tại sông Bồ ở Phú Ốc: 4,91m, trên BĐ3 0,41m, thấp hơn mực nước lũ lịch sử năm 1999 0,27m. Sông Hương đoạn Kim Long: 4,03m, trên BĐ3 0,53m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10,04m, trên BĐ3 1,04m. Sông Cẩm Lệ 2,00m, trên BĐ2 0,20m. Sông Thu Bồn tại Giao Thủy 9,26m, trên BĐ3 0,66m, tại Câu Lâu 4,73m, trên BĐ3 0,73m, tại Hội An 2,85m, trên BĐ3 0,85m. Sông Trà Bồng tại Châu Ổ 5,79m, trên BĐ3 1,29m, thấp hơn mực nước lũ lịch sử năm 1999 0,56m. Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 7,54m, trên BĐ3 1,04m. Sông Vệ tại cầu Sông Vệ 5,67m, trên BĐ3 1,17m, thấp hơn mực nước lũ lịch sử năm 2013 0,36m.

Theo đó, một số địa bàn tại các tỉnh như: Thừa Thiên Huế gồm các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Thành phố Huế. Quảng Nam là Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Hội An, Thành phố Tam Kỳ. Quảng Ngãi là Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị trấn Châu Ổ, Thành phố Quảng Ngãi. Bình Định là Vân Canh, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi; ngập úng ở vùng thấp trũng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đặc biệt, ở Thừa Thiên Huế, các xã thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam) và tỉnh Quảng Ngãi là rất cao.

Hiện tại, TP Huế, hơn 80% tuyến đường đã bị ngập với chiều sâu trung bình từ 0,2-0,4m. nhiều địa phương như, huyện Phong Điền, huyện Phú Vang nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu từ 0,5 - 0,8m, gây cản trở giao thông trong đó, tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua xã Phong Bình ngập sâu từ 0,3-0,5m với chiều dài 300-500m. Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập sâu từ 0,6-0,7m, kéo dài từ Cầu Hai đến trước cửa UBND xã Lộc Trì, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Hiện lực lượng chức năng nghiêm cấm người và phương tiện giao thông đi qua các khu vực nguy hiểm, tổ chức đảm bảo an toàn giao thông đường bộ qua Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49, đường sắt Bắc Nam.

Mưa lũ đã làm cho hơn 4.000 nhà dân, 45 ha rau, hơn 5ha thủy sản tại huyện Hòa Vang  TP Đà Nẵng bị ngập lụt. Tuyến đường DT 601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên và tuyến đường liên thôn 1 xã Hòa Ninh bị sạt lở. Hơn 10 ha rau màu tại quận Cẩm Lệ và khoản 46 căn  với gần 270 nhân khẩu thuộc khu vực 5,6,7, phường Hòa Thọ Tây có nguy cơ bị ngập khi nước sông Cẩm Lệ đang dâng cao Dự kiến. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản cho phép học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang; học sinh các trường Mầm non Sao Mai, Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông và Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ nghỉ học ngày 6/11.

22

Phố cổ Hội An ngập trong biển nước (Ảnh PLO)

Đến sáng nay 6/11, TP Hội An tỉnh Quảng Nam vẫn ngập trong nước. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Huyền Trân Công Chúa… trong tình trạng chìm trong biển nước. Nhiều nơi, nước dâng cao ngập nóc nhà và dự báo lũ tiếp tục dâng cao. Người dân và du khách ở Hội An đang lo lắng chạy lũ.

Tại Quảng Ngãi đến sáng nay, Quốc lộ 1 vẫn đang bị tắc qua huyện Bình Sơn, phương tiện lưu thông phải đi đường vòng. Hiện nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi rút rất chậm, tất cả các sông ở Quảng Ngãi vẫn trên báo động 3. Dự báo, nước lũ sẽ giảm xuống nhưng chỉ có sông Trà Cau xuống mức báo động 2, các sông còn lại vẫn trên báo động 3. Hiện tại, vẫn còn hàng trăm hộ dân ở các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ,...bị chia cắt, cô lập do lũ. Tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn có hàng chục hộ dân vẫn đang tá túc ở nơi tạm chưa thể về nhà do lũ ngập. Quảng Ngãi đã có 11 người chết, mất tích và bị thương do lũ.

33
Nước lũ tràn ngập nhiều địa phương tỉnh Quảng Ngãi

Tại tỉnh Bình Định, Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch huyện An Lão cho biết, “Sáng nay nước lũ có rút bớt nhưng bây giờ lại đang dâng lên nhanh. Huyện đã cử cán bộ về các thôn, xã hỗ trợ người dân”.

Trên địa bàn huyện An Lão, xã An Hòa ở cuối huyện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lịch sử này. "Nước đang lên và bắt đầu gây ngập nặng nhiều ngôi nhà. Nơi sâu nhất có nước ngập tới 2,5m", ông Văn Phụ Anh - Chủ tịch UBND xã An Hòa thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận