Lotus tái xuất, hé lộ siêu xe điện 1.000 mã lực giá 2,5 triệu USD

Thị trường 19/04/2019 06:47

Type 130 được đồn đoán sẽ cạnh tranh với Pininfarina Battista và Rimac C_Two, giá bán dự kiến vào khoảng 2,5 triệu USD.


lotus_hypercar__front_watermarked111_1
Type 130 sẽ có giá bán vào khoảng 2,5 triệu USD với hơn 1.000 mã lực.

Kể từ khi tập đoàn Geely (Trung Quốc) mua lại 51% cổ phần của Lotus vào năm 2017, hãng xe Anh chính thức chia tay công ty mẹ Proton có trụ sở tại Malaysia và đã khá im ắng trong suốt một quãng thời gian.

Tuy nhiên, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm thương hiệu xe thể thao có tuổi đời hơn 70 năm này sẽ sớm bị xua tan. Lotus đã hé lộ dự án Type 130, một chiếc hypercar chạy điện hoàn toàn chuẩn bị đi vào sản xuất.

Lotus cho biết chiếc hypercar đang ở trong giai đoạn phát triển, đánh dấu là mẫu xe hoàn toàn mới đầu tiên được sản xuất kể từ năm 2008 và cũng là mẫu xe đầu tiên dưới triều đại của Geely.

Hãng xe thể thao Anh đã không tiết lộ thông số kỹ thuật của Type 130 tại thời điểm công bố, nhưng hứa hẹn rằng chiếc hypercar sẽ ra mắt tại London vào nửa cuối năm nay. Một đoạn teaser ngay sau đó đã được đăng tải.

Trước đó không lâu, Lotus và Williams đã hợp tác để phát triển hệ truyền động hybrid và chạy hoàn toàn bằng điện cho những mẫu xe của mình. Williams cũng là đơn vị đã cung cấp pin nhiên liệu cho giải Formula E, giải đua công thức 1 dành cho những chiếc xe đua chạy điện.

 
Type 130 sẽ có giá bán vào khoảng 2,5 triệu USD với hơn 1.000 mã lực.

Trong một cuộc phỏng vấn với Jalopnik, CEO Phil Popham của Lotus cho biết Type 130 là chiếc hypercar tập trung vào cảm giác lái và là mẫu xe sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Theo một nguồn tin được đăng tải vào năm ngoái, Type 130 sẽ có giá bán vào khoảng 2,5 triệu USD với hơn 1.000 mã lực, được chế tạo để cạnh tranh với Pininfarina Battista và Rimac C_Two, cả hai mẫu hypercar chạy điện này đều có công suất 1.900 mã lực và tốc độ tối đa là 320 km/h.

Ý kiến của bạn

Bình luận