Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Truông Bồn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
07/08/2015 22:06

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, ngày 7/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các TNXP đã hy sinh tại Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương)

tapchigtvt-doan lanh dao cap cao den tham truong b
Đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm Truông Bồn

Đoàn thăm viếng còn có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Hồng Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, cùng đại diện các Ban thuộc Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

tapchigtvt-doan lanh dao cap cao den tham truong b
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, TNXP hy sinh tại Truông Bồn

Sau khi thắp những nén hương trước ngôi mộ chung của 13 anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh tại Truông Bồn, đoàn đã cùng ôn lại một thời lịch sử hào hùng của đất và người nơi đây. Địa danh Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1964 – 1968, tuyến đường 15A này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 làng dọc tuyến đường; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh.

Trong mưa bom bão đạn, 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm bám trụ mặt đường, chiến đấu ngoan cường. Đặc biệt tại đây vào ngày 31/10/1968, mười ba thanh niên xung phong đại đội C317 TNXP Nghệ An đã anh dũng hy sinh.

tapchigtvt-doan lanh dao cap cao den tham truong b
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tại khu mộ chung 13 TNXP hy sinh tại Truông Bồn
Bộ trưởng dâng hương khu di tích
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dâng hương tại khu di tích

Để tri ân sự hy sinh anh dũng của tiểu đội TNXP tiểu đội thép tại Truông Bồn và lớp lớp cán bộ chiến sĩ bồ đội, TNXP và nhân dân nơi tuyến lửa năm xưa. Năm 2010 UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn với tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng trên diện tích 22ha với 20 hạng mục chính. Đến tháng 7 vừa qua, công trình đã được hoàn thành và được Bộ GTVT công nhận là Công trình Kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công trình chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT. Tối 7/8, Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn sẽ được tổ chức trọng thể tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tapchigtvt- trồng cây lưu niệm tai truông bồn
Đoàn lãnh đạo cấp cao cũng tiến hành trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Bộ trưởng tham gia trồng cây lưu niệm cùng các đại
Bộ trưởng Đinh La Thăng tham gia trồng cây lưu niệm cùng các đại biểu trong đoàn

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo cấp cao cũng tiến hành trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Tiếp đó, đoàn đã đi thăm quan và kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, cùng đêm nghệ thuật tri ân Truông Bồn – Tráng ca bất tử diễn ra vào tối 7/8.

Dưới đây là một số hình ảnh trước giờ G Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn:

DSC_1793Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các thành viên trong đoàn dâng hương

DSC_1811Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương

DSC_1801Đoàn đại biểu mặc niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh

IMG_1660Các đại biểu trồng cây lưu niệm

DSC_1853

DSC_1827


Lễ gắn biển khu di tíchIMG_1657

DSC_1652Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bộ GTVT Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Đỗ Nga Việt đã tham dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hoà Sơn - Đô Lương và Tân Long - Tân Kỳ.


 

Ý kiến của bạn

Bình luận