Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT qua các thời kỳ

Chính trị 20/08/2015 09:23

Chiều 19/8, nhân dịp toàn Ngành đang hướng tới Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã đến chúc mừng và kính mời các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT các thời kỳ tại Hà Nội tới dự Lễ Kỷ niệm chính thức được tổ chức vào ngày 22/8/2015 sắp tới.

 

Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các đồng chí nguyên Bộ trưởn
 

 

2Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các đồng chí nguyên Bộ trưở
Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác Bộ GTVTthăm nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên

Cùng đi với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT Phạm Công Bổng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Lâm, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Vũ Quý Phàn, Chánh Văn phòng Vũ Đức Thuận.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng các đồng chí trong đoàn đã tới tư gia chúc sức khoẻ các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sĩ Nguyên, Lê Ngọc Hoàn, Đào Đình Bình, Hồ Nghĩa Dũng Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Bộ GTVT Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thông báo sơ qua tình hình hoạt động  của toàn Ngành từ đầu năm 2015 tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ GTVT. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đảng uỷ thông báo tới các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT về Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

3Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các đồng chí nguyên Bộ trưở
Đoàn công tác của Bộ GTVT thăm và chúc sức khoẻ nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, năm 2015, toàn Ngành đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như xây dựng 169 dự án, khánh thành nhiều dự án: mở rộng QL1A từ Hà Nội – Cần Thơ, Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai lên đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc…

Với chủ đề "Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp" Ngành GTVT sẽ tập trung các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, phân kỳ đầu tư hợp lý, rà soát điều chỉnh thiết kế để tiết kiệm và giảm mức đầu tư, tiếp tục chương trình xây dựng các cầu dân sinh.

4Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các đồng chí nguyên Bộ trưở
Đoàn công tác thăm và chúc sức khoẻ Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

 

5Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các đồng chí nguyên Bộ trưở
Đoàn công tác thăm và chúc sức khoẻ Bộ trưởng Đào Đình Bình

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết lãnh đạo Bộ hết sức lắng nghe các đóng góp, các ý kiến của các cán bộ hưu trí, những người đi trước, những người đã tạo nền tảng cho sự phát triển của Ngành GTVT. Thứ trưởng mong rằng Bộ GTVT sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, động viên của các cán bộ đi trước vì sự phát triển của Ngành GTVT.

Các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT đã đánh giá cao những thay đổi và thành tựu của Ngành trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng và Chính phủ giao phó.

Các đồng chí đều cho rằng, vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành tích đó thể hiện sự nỗ lực của cán bộ ngành GTVT và trách nhiệm cao của lãnh đạo Bộ. Nhiều lĩnh vực trong ngành đã được đổi mới triệt để ví dụ như lĩnh vực đường sắt. Các lĩnh vực khác như đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, quản lý phương tiện cũng có sự đổi mới. Các đồng chí Nguyên Bộ trưởng qua các thời kỳ đều tin chắc rằng trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục phát huy được thành tích, cùng với tư duy mới, trách nhiệm quyết liệt làm đến cùng để thực hiện các nhiệm vụ của Ngành.

Ý kiến của bạn

Bình luận