Làng địa phương: Nơi quy tụ các Startup xuất sắc nhất của Techfest Vietnam 2020

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Ứng dụng 27/11/2020 06:14

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2020 - Hội thảo “Định hướng phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo địa phương – Phát huy nội lực địa phương vươn tầm quốc tế” với nội dung trọng tâm hướng đến liên kết và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và kết nối nguồn lực quan trọng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh doanh nhân – doanh nghiệp địa phương thông qua những câu chuyện bài học thực tế.

Làng địa phương
Làng địa phương: Nơi quy tụ các Startup xuất sắc nhất từ các vùng miền của Techfest Vietnam 2020

Xuất phát từ thực tế chưa đồng nhất trong công tác triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo địa phương ở các khu vực Doanh nghiệp, chính phủ, viện trường, cộng đồng địa phương… Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương thiếu cơ hội tiếp cận nguồn lực và năng lực trong việc đổi mới sáng tạo/ứng dựng giải pháp công nghệ trong phát triển mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để vươn tầm Quốc gia, Quốc tế. Đồng thời, thiếu hoạt động trong việc kết nối, trao đổi và hợp lực giữa các tổ chức/cá nhân tham gia xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cấp địa phương.

Hội thảo do Làng Địa Phương tổ chức với mục tiêu chia sẻ mô hình thực tế trong và ngoài nước trong việc xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và địa phương, hướng đến phát triển doanh nghiệp và yếu tố đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề tại địa phương, phát triển tài nguyên bản địa và là môi trường nhằm chia sẻ vấn đề từ các cá nhân/tổ chức chuyên trách khi xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và định hướng giải pháp phù hợp.

Hội thảo với sự đồng hành, tài trợ của công ty Sunshine Holding Limited, Chương trình Phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) – Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Cộng đồng Táo Startups và ALIGO Group. Dự kiến hội thảo sẽ có sự góp mặt 100 đại biểu tham gia là các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nhân – doanh nghiệp từ các địa phương cùng các chuyên gia, nhà hoạt động cộng đồng tham gia kết nối.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2020 tại phòng hội nghị 109, Tòa nhà A2 trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội. Đồng thời chương trình được tổ chức trực tuyến (livestream) trên các phương tiện truyền thông chính thức.

Với thông điệp “From Local.Go Global” – Hội thảo Làng Địa Phương muốn cùng một lúc kể lại câu chuyện các startup địa phương đổi mới sáng tạo dựa trên các giá trị của tài nguyên bản địa, và song hành cùng đó lan tỏa sản phẩm Việt, thương hiệu Việt sẽ từng bước tiến ra hội nhập với quốc tế. Góp phần hình thành cộng đồng kết nối các cá nhân/tổ chức tham gia trong hệ thống đổi mới sáng tạo cấp địa phương tại Việt Nam từ nhiều lĩnh vực và Phát triển mạng lưới và hình thành trung tâm Đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Làng Địa phương năm 2020 sẽ tập trung vào 2 nhóm hoạt động chính:

- Hỗ trợ phát triển năng lực và nguồn lực sản xuất kinh doanh cho các startup đưa công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ 4.0 vào việc xây dựng các sản phẩm (hàng hóa,dịch vụ) trên nền tảng thế mạnh của từng địa phương. Chủ đề xuyên suốt của nhóm hoạt động sẽ là: Hành trình Cảm xúc – Journey of Taste mô tả lại quá trình lao động sản xuất vất vả của các doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao đồng thời Tôn vinh những giá trị bền vững mà các doanh nghiệp tạo ra cho địa phương.

Kết nối mạng lưới khởi nghiệp các địa phương với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế hình thành các Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm giúp các doanh nghiệp startup và sản phẩm chất lượng cao của địa phương tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh ra thị trường quốc tế. Chủ đề xuyên suốt của nhóm hoạt động sẽ là Tự Hào Việt Nam - Pride of Vietnam nhằm lan tỏa thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khởi nghiệp trong sự kiện Techfest 2020 cũng như trong tươi lai.

Có thể nói, với quy mô Làng địa phương như vậy, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay sẽ cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước tiến ra và hội nhập với quốc tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao, đồng thời không thể tách rời với các hoạt động của Chính phủ trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện, ban hành các chính sách, hành lang pháp lý cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và startup nói riêng.

Ý kiến của bạn

Bình luận