Lamborghini đã xuất xưởng 8.000 xe Aventador và 11.000 xe Huracan

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
Đánh giá 23/07/2018 10:42

Sau 7 năm được tung ra thị trường, siêu xe Lamborghini Aventador đã đạt mốc doanh số 8.000 chiếc, trong khi Huracan đạt mốc 11.000 xe sau 4 năm có mặt.

 

xedoisong_lamborghini_aventador_8000_huracan_11000

 Chiếc Lamborghini Aventador thứ 8.000

Lamborghini vừa đạt được dấu mốc quan trọng trong việc sản xuất 2 mẫu siêu xe thể thao của mình là Lamborghini Aventador và Huracan. Sau 7 năm được tung ra thị trường, siêu xe Lamborghini Aventador đã cán mốc 8.000 xe được sản xuất. Chiếc xe có số khung sườn thứ 8.000 là một chiếc Aventador S Roadster với ngoại thất màu xám Grigio Telesto và thuộc sở hữu của một vị khách ở Nhật Bản. 

Trong khi đó, chỉ sau 4 năm giới thiệu, siêu xe Huracan đã cán mốc son chiếc xe thứ 11.000 được xuất xưởng. Chiếc Huracan có số khung sườn thứ 11.000 có ngoại thất màu xanh dương Blue Nethuns và thuộc sở hữu của một vị khách hàng ở Italia. 

 Trong nửa đầu năm 2018, Lamborghini cũng đạt được mức tăng trưởng đầy ấn tượng về doanh số. Theo đó, hãng siêu xe Ý tăng trưởng 11%, đạt 2.327 xe trong 6 tháng đầu 2018. Doanh số của dòng Huracan vẫn tiếp tục tăng đáng kể, từ mức 1.400 xe lên mức 1.604 xe (cùng chu kỳ nửa đầu năm 2018 và 2017).

Thị trường quốc gia đơn lẻ lớn nhất của Lamborghini nửa đầu năm 2018 vẫn là Mỹ, theo sau đó là Nhật Bản và Anh quốc. Khu vực tăng trưởng mạnh là châu Âu, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Những nước có tăng trưởng tốt là Ý, Anh và Áo. 

Ý kiến của bạn

Bình luận