Làm rõ thông tin lái xe biển xanh lấn làn BRT

Giao thông 24h 10/02/2017 11:12

Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị công an Hà Nội chỉ đạo Phòng CSGT kiểm tra thông tin lái xe biển xanh lấn làn xe buýt nhanh.

 

Cảnh sát được đề nghị xác minh thông tin lái xe bi
Cảnh sát từng nhắc nhở nhiều tài xế lấn làn buýt nhanh, tuy nhiên đến thời điểm này chưa trường hợp nào bị xử lý. Ảnh: Phương Sơn

Theo văn bản của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, mới đây một tài khoản Facebook đã đăng video xe ôtô biển xanh chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa.

"Về vấn đề này, đề nghị Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh thông tin lái xe, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự", văn bản nêu rõ.

Theo ghi nhận của VnExpress, sau hơn một tháng tuyến buýt nhanh đi vào hoạt động, tình trạng các phương tiện lấn làn buýt nhanh vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài xe máy, ôtô cá nhân còn có nhiều xe biển xanh cố tình vi phạm. Thậm chí tại đường Giảng Võ, nơi có dải phân cách cứng để phân làn xe buýt nhanh với các phương tiện khác, nhiều tài xế xe biển xanh đã cố tình lấn làn.

Đội CSGT số 3 đã dừng xe và nhắc nhở nhiều lái xe trong đó có tài xế biển xanh lấn làn xe buýt nhanh trên tuyến Giảng Võ, Láng Hạ.

2 Cảnh sát được đề nghị xác minh thông tin lái xe
Một xe biển xanh lấn làn buýt nhanh. Ảnh: Bá Đô

Tuyến buýt nhanh lộ trình bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã chính thức hoạt động từ ngày 1/1. Sau một tháng, đã có 9.300 lượt xe được vận hành. Tổng số trên 400.000 hành khách sử dụng buýt nhanh, trung bình 40 khách/lượt xe (12-14 nghìn khách/ngày).

Trong ngày đầu tiên thu phí (6/2), xe buýt nhanh có số lượng người sử dụng tăng 20%, đến nay, trung bình mỗi ngày vận chuyển trên 12.000 lượt khách.

Ý kiến của bạn

Bình luận