Làm đường nối Tây nguyên và miền Tây

Thị trường 25/08/2016 06:42

Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết bộ đang làm các thủ tục để tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) tới Đức Hòa (tỉnh Long An).

Làm đường nối Tây nguyên và miền Tây
Sơ đồ đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (màu đỏ). Dự án này sẽ tạo tuyến đường tắt nối Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây. Sơ đồ do Ban QLDA đường HCM cung cấp

Tổng chiều dài dự án là 72,5km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Đây là đoạn đường có ý nghĩa quan trọng vì kết nối trực tiếp các tỉnh Tây nguyên và các tỉnh miền Tây; đồng thời có thể tới TP.HCM, Tây Ninh theo quốc lộ 22. Khi đường được đưa vào sử dụng, sẽ rút ngắn được cả khoảng cách, thời gian đi lại và tránh được kẹt xe.

Ông Dương Hồ Minh - phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - cho biết dự án đang được chủ trương đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), thay vì bằng vốn trái phiếu chính phủ theo chủ trương trước đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận