Kỳ vọng dự trữ giảm đẩy giá dầu tăng

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 21/08/2019 19:52

Giá dầu Brent tăng vượt mức 60 USD/thùng và được kỳ vọng duy trì ở mức này.

04_hrex_zpxr

Ảnh minh họa.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng đến phiên thứ 3 trước thềm các số liệu từ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm sau khi tăng vào tuần trước đó.

Vào ngày thứ Hai, giá dầu tăng cùng với bất ổn tại Trung Đông khi mà quân nổi dậy Yemen tấn công vào đường ống và mỏ dầu của Saudi Arabia. 

Nhiều chuyên gia trên thị trường năng lượng nhận định rằng biến động của giá dầu trong 48 giờ tới sẽ tuỳ thuộc vào số liệu về nguồn cung dầu của Mỹ. Cung dầu Mỹ đã tăng trong 2 tuần trước đó.

Đóng cửa phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 13 cent tương đương 0,2% lên 56,34 USD/thùng. Trước đó vào phiên ngày thứ Hai, giá dầu tăng 2,4%.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2018 tăng 29 cent tương đương 0,5% lên 60,03 USD/thùng. Như vậy lần đầu tiên sau 1 tuần giá dầu tăng vượt lên trên mốc 60 USD/thùng. 

Các chuyên gia phân tích dự báo trong ngày thứ Tư, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ sẽ thông báo dự trữ dầu giảm 3,1 triệu thùng tại Mỹ, dự trữ các sản phẩm năng lượng khác ước giảm 1,6 triệu thùng. 

Trong khoảng 2 tuần gần đây, giá dầu đã tăng bởi giới đầu tư dự báo nhiều hơn về khả năng Ngân hàng Trung ương toàn cầu sẽ đưa ra nhiều chính sách ngăn suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm năng lượng khác vì vậy cũng sẽ tăng theo. 

Ý kiến của bạn

Bình luận