Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tác giả: Theo QĐND Online

saosaosaosaosao
16/05/2014 16:22

Sáng 16-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2014) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh.


 

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương...

Trong diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Cách đây 55 năm, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn. Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường vận chuyển hàng quân sự chi viện cho miền Nam; tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn, tài liệu giữa hai miền Nam, Bắc.

Suốt 16 năm chiến đấu ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn thuộc tất cả các lực lượng như: Công binh, vận tải, pháo phòng không, bộ binh, giao liên, thông tin, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, cũng như đội ngũ làm công tác báo chí, văn hóa, nghệ thuật… đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc. Bằng sự cống hiến, hy sinh to lớn, Bộ đội Trường Sơn đã làm nên con đường huyền thoại, là một trong những nhân tố quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; 81 tập thể và 48 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; hàng trăm đơn vị, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương các loại.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, nhiều đơn vị của Bộ đội Trường Sơn chuyển sang làm nhiệm vụ khác; Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở lực lượng làm cầu đường Trường Sơn, được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Tiếp nối truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 lại có mặt tại những nơi khó khăn, gian khổ và những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn, phát biểu tại buổi lễ, đã nhấn mạnh, chiến công của Bộ đội Trường Sơn cũng như những thắng lợi huy hoàng trên chiến trường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta và đi vào lịch sử như một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tầm vóc to lớn và những bài học quý báu của Đường Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây, mà còn có giá trị thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh trao Huân chương Quân công Hạng nhất tặng Binh đoàn 12.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với nâng cao trách nhiệm giữ gìn và tăng cường tiềm lực quốc phòng; giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh, như tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, giúp đỡ và giải quyết tốt chế độ chính sách với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nhiệm vụ trên Đường Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Quân công Hạng nhất tặng Binh đoàn 12.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho mạng lưới Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh và Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh qua 11 tỉnh .

 

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho mạng lưới Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh và Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh qua 11 tỉnh, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận