Koenigsegg CCXR độc nhất thế giới của cựu Thủ tướng Qatar gặp nạn

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Đánh giá 21/03/2019 14:36

Siêu xe Koenigsegg CCXR màu xanh ngọc độc nhất thế giới gặp tai nạn nghiêm trọng, vỡ nát phần đầu. Siêu xe này từng thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Qatar, trị giá 2,3 triệu USD.

 

1Chiếc Koenigsegg CCXR duy nhất trên thế giới sơn màu ngọc lam đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xảy ra ở Mexico City. Mẫu hypercar của Thụy Điển được chính chủ sở hữu điều khiển khi xảy ra tại nạn.

2Dựa trên những hình ảnh được cung cấp về vụ tai nạn, chiếc Koenigsegg ban đầu di chuyển bình thường trên đường trước khi mất lái và đâm vào lề đường bê tông. Nửa trước của chiếc xe bị thiệt hại nặng nhất, hệ thống treo và cửa xe hư hỏng hoàn toàn khi va vào bê tông. Ảnh: Carscoops.

3Mui xe cũng đã bị biến dạng, trong khi phía cửa hành khách cũng trầy xước. Phần đuôi xe và động cơ có vẻ không bị ảnh hưởng. Chiếc siêu xe độc nhất vô nhị này cần phải được sửa chữa. Nó sẽ được gửi trở lại Angelholm, Thụy Điển để khắc phục hậu quả sau tai nạn.

4Chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR này nổi tiếng nhờ sở hữu màu xanh lam độc nhất. Hơn hết, nó từng thuộc sở hữu của Hoàng thân, cựu Thủ tướng Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani.

5Năm 2010, chiếc xe này đã bị cảnh sát khóa bánh vì đỗ xe trái phép ở London, Anh.

6Sau đó, siêu xe Koenigsegg CCXR được bán lại cho công ty Al Ain Class Motors. Không ai biết thời điểm cụ thể siêu xe này cập bến Mexico và chủ sở hữu hiện tại của nó là ai.

7Siêu xe Koenigsegg CCXR trang bị động cơ V8 4,8 lít tăng áp kép, công suất 1.004 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 8,75 giây và tốc độ tối đa có thể đạt hơn 400 km/h. Vào thời điểm Hoàng thân Qatar mua mẫu xe này, nó có giá 2,3 triệu USD.

Ý kiến của bạn

Bình luận