Kia thu hồi gần 8.000 chiếc Sportage vì hỏng đèn phanh

Đánh giá 04/07/2015 19:20

Nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc Kia cho biết gần 8.000 chiếc Kia Sportage sản xuất năm 2011 đã bị dính lỗi đèn phanh và thiết bị điều khiển đường trường.

2011-Kia-Sportage
Kia Sportage 2011

Lỗi này xuất phát từ sự trục trặc của công tắc dừng đèn được sản xuất bởi INFAC, một nhà cung cấp linh kiện Hàn Quốc. Uỷ ban An toàn giao thông quốc lộ quốc gia Mỹ cho biết: “Công tắc dừng đèn có thể bị chập điện khi dòng điện chạy qua. Lỗi này gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các tính năng điều khiển đường trường, sự chiếu sáng liên tục của đèn ESC và đặc biệt là đèn phanh.”

Hậu quả nghiêm trọng nhất của lỗi này chính là đèn phanh bị vô hiệu hoá. Nếu không có đèn phanh, các lái xe phía sau sẽ không thể biết chiếc Kia Sportage đang giảm tốc độ.

Kia cho biết, phạm vi thu hồi sẽ là dòng Sportage 2011 được sản xuất từ 7/3/2011 đến 8/6/2011. Dự đoán số lượng xe thu hồi ở Mỹ sẽ là 7.722 chiếc.

Các chủ xe sẽ nhận được thư thông báo thu hồi của Kia. Sau đó, họ có thể đến một đại lý Kia để được thay thế miễn phí công tắc dừng đèn. Nếu chủ xe đã thay thế công tắc, họ sẽ được Kia bồi hoàn toàn bộ số tiền sửa chữa.

Ý kiến của bạn

Bình luận