Không chuyển ĐH Việt Đức về ĐH Quốc gia TP HCM

30/08/2016 04:56

Đây là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 4/8, vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

20160829075602vietduc
Giảng viên và sinh viên ĐH Việt Đức.

Theo đó, ĐH Việt Đức tiếp tục trực thuộc Bộ GD&ĐT trong giai đoạn đầu xây dựng trường.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT cùng trường làm việc với phía Đức để xác định cơ chế tài chính minh bạch, chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; Xác định mức học phí phù hợp chất lượng đào tạo để có lộ trình hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng trường.

Về lâu dài, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và trường nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý đảm bảo hiệu quả, tiếp thu kinh nghiệm phía Đức nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trước đó, trong tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 429/QĐ-TTg về việc chuyển ĐH Việt Đức từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc ĐHQG TP HCM, chuyển ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn gọi là ĐH Việt - Pháp) từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận