Khởi tố tài xế xe chạy lấn tuyến gây tai nạn làm 4 người chết

Đường dây nóng 08/06/2016 10:00

Tài xế xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 43B – 026.33 chạy lấn tuyến, vượt bên phải, gây hậu quả làm 4 người chết và 5 người khác bị thương.

5

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ngày 7/6, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí (SN 1980, trú tại P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trí là tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ của nhà xe Sơn Lâm BS: 43B – 026.33 chạy lấn tuyến, vượt bên phải, gây tai nạn làm 4 người chết và 5 người khác bị thương tại địa phận huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 8h sáng 3/5, Trí điều khiển ô tô khách nói trên lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, đến địa phận xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lấn tuyến, vượt bên phải xe tải BS: 76C-034.43 do Phạm Quốc Trung (SN 1958, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Khi thấy hai xe đạp đang đi phía trước, Trí cắt ngang đầu xe tải nên bị xe tải tông. Tiếp đến, xe tải chở cát BS: 43S-4336 do Nguyễn Hữu Phương (SN 1986, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chạy ngược chiều tông tiếp vào xe khách, làm xe khách quay ngược đầu ra hướng Bắc.

Hậu quả khiến 4 người ngồi trên xe khách tử vong, gồm: Ngô Ngọc Anh (SN 1949, ở Bình Định), Bùi Hữu Thiện (SN 1984 ở Thừa Thiên Huế), Nguyễn Năng Thanh (SN 1968, ở TP. Quảng Ngãi) và Hồ Viết Hùng (SN 1970, ở Gia Lai).

Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương gồm: Trần Văn Trí (là tài xế xe khách), Đinh Thị Mỹ Dung (SN 1983), Nguyễn Đinh Quỳnh Như (SN 2009) cùng ở Gia Lai, Vương Quốc Vân (SN 1990) và Hồ Văn Long (SN 1993) cùng ở Quảng Ngãi.

Ý kiến của bạn

Bình luận