Khởi tố hai bị can trốn khỏi nơi giam giữ

Nhật ký cảnh sát 19/06/2019 06:21

Sau 4 ngày bỏ trốn, Nhàn và Đăng bị cảnh sát bắt giữ và điều tra thêm tội danh mới. Cả hai trước đó liên quan đến một vụ án khác.

Nhan
Đăng (bên trái) và Nhàn bị bắt sau 4 ngày bỏ trốn. Ảnh: Minh Anh.

 Ngày 17/6, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Đăng (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Nhàn (36 tuổi, ngụ tỉnh Tam Nông) về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp, giải, đang bị xét xử.

Cảnh sát cho biết Đăng là bị can đã bị khởi tố và tạm giam về tội Cướp tài sản. Đầu tháng 5, Đăng điều khiển xe máy chở theo Đoàn Thanh Có (27 tuổi, ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) chạy trên quốc lộ 30.

Đến xã Phú Ninh, cả hai phát hiện anh Lê Thái Ngọc đang điều khiển xe máy hiệu Exciter nên ép sát. Đăng dùng dao tự chế chém anh Ngọc nhưng không trúng.

Nạn nhân hoảng sợ đã bỏ lại xe máy để chạy bộ. Đăng cùng Có cướp xe máy tẩu thoát. Cảnh sát đã truy đuổi, bắt giữ được hai tên cướp, tạm giữ 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 11/5, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Đăng và Có về tội Cướp tài sản. Trong thời gian tạm giam, ngày 26/5, Đăng trốn khỏi nơi giam giữ cùng với Nhàn là bị can liên quan đến vụ án ma túy.

Ngay trong ngày, cảnh sát đã ra quyết định truy nã hai bị can này.

Sau 4 ngày bỏ trốn, sáng 30/5, Công an huyện Tam Nông phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai ập vào kiểm tra căn nhà tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), bắt giữ hai bị can di lý về Đồng Tháp.

Ý kiến của bạn

Bình luận